Vụ thuê người dọa chôn sống con: Đủ căn cứ để xử lý hình sự

Cách đây ít hôm, trên mạng xã hội lan truyền clip một nam thanh niên bị trùm đầu, 'chôn sống' khiến nhiều người bày tỏ bức xúc, phẫn nộ.

Không ít người bàng hoàng, phẫn nộ khi biết đây chỉ là biện pháp của cha mẹ nam thanh niên để răn đe, giáo dục con mình. Sự việc thêm một lần cảnh báo những gia đình có hình thức dạy con phản giáo dục.

Theo nội dung trong clip, nam thanh niên bị lột hết quần áo, bị một nhóm thanh niên dùng dép đánh, rồi đào mộ, bịt mặt và "yêu cầu" nằm xuống hố để chôn sống. Đoạn clip ngay sau khi được đăng tải đã có lượng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Công an nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc. Cha mẹ nam thanh niên cho biết, do con trai quá hư hỏng, hai vợ chồng đã dùng nhiều cách khuyên can, dạy bảo con nhưng bất thành, nên cực chẳng đã phải nhờ một người có biện pháp răn đe để nam sinh ngoan hơn.

Hình ảnh liên quan đến vụ việc.

Hình ảnh liên quan đến vụ việc.

Không ít người tỏ ra phẫn nộ, khó hiểu sau khi biết thông tin đây là cách giáo dục con cái của cha mẹ nam thanh niên. Nhiều người cho rằng, đây không phải là cách giáo dục con cái hợp lý, quá bạo lực, không có tính nhân văn và gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý của con cái:

Trên các diễn đàn, không ít ý kiến lên án hành vi ngược đãi con, lấy danh nghĩa cha mẹ để đánh đập, hành hạ thể xác của con cái. Tiến sĩ Vũ Thu Hương, chuyên gia tâm lý giáo dục cho rằng: Giáo dục là cả một quá trình, việc cưỡng ép, răn đe bằng bạo lực có thể gây phản tác dụng. Điều này có thể khiến đứa trẻ và cha mẹ tổn thương, những khúc mắc, hiểu lầm trước đó rất khó để hóa giải.

“Khi đã sử dụng biện pháp như vậy, mối quan hệ sẽ cha mẹ và con cái đã cách xa nhau rất là nhiều rồi và bố mẹ cũng không còn có giá trị nhiều trong mắt những đứa con, các con không nghe lời và cũng không cần bố mẹ, điều mà mình thấy rất rõ. Cái điều này nó lại tổn thương cho những người khác, đó là những đứa trẻ ở xung quanh, đó là những người chứng kiến vụ việc này bởi vì họ sẽ cảm thấy hoảng sợ và mất niềm tin trong cuộc sống.”

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, trường hợp cha mẹ của nạn nhân nhờ nhóm đối tượng này “chôn sống” con mình để giáo dục. Hành vi này là vi phạm pháp luật và cha mẹ có thể bị xử lý hình sự.

Luật sư Đặng Văn Cường

“Pháp luật quy định trách nhiệm của cha mẹ là bảo vệ, chăm sóc giáo dục con cái, trong đó pháp luật không cho phép cha mẹ dùng bạo lực để giáo dục có nghĩa là không được phép cả đánh, chửi, làm nhục con của mình với bất cứ hình thức nào và bất cứ lý do gì và pháp luật cũng nghiêm cấm việc bố mẹ sử dụng người khác làm công cụ để hành hạ đánh đập con cái.”

Theo Luật sư Đặng Văn Cường, trường hợp thuê người khác gây thương tích thì cả người đi thuê và người được thuê đều bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy bố mẹ của nạn nhân đã thỏa thuận, cho phép nhóm đối tượng “chôn sống” con mình thì cha mẹ cũng phải liên đới chịu trách nhiệm pháp lý. Trong trường hợp xử lý cả cha mẹ của nạn nhân, cơ quan tố tụng sẽ tính đến dấu hiệu của tội hành hạ con theo quy định tại điều 185 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện nay, một bộ phận phụ huynh vẫn đang dạy con theo kiểu “thương cho roi cho vọt”. Trong khi giáo dục con cái là cả một quá trình dài từ nhỏ đến lớn. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần có phương pháp phù hợp để dạy dỗ con cái. Uốn nắn, thay đổi một người, không phải là việc ngày một, ngày hai./.

Nhóm PV/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/vu-thue-nguoi-doa-chon-song-con-du-can-cu-de-xu-ly-hinh-su-847131.vov