Bộ Công Thương đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống ma túy

Đó là khẳng định của bà Nguyễn Kim Liên- Phó Cục trưởng Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) tại Hội nghị tuyên truyền công tác phòng chống ma túy cho học sinh, sinh viên các trường Đại học khu vực phía Bắc với chủ đề 'Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu' do Cục Hóa chất, Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung (Bộ Công Thương) phối hợp tổ chức tại Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) mới đây.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Kim Liên nhấn mạnh, thời gian qua cùng với sự phát triển đất nước, các hiểm họa ma túy đang rung lên hồi chuông báo động. Theo đó phòng chống ma túy là nhiệm vụ cấp bách là trách nhiệm chung của hệ thống chính trị và của toàn thể cộng đồng và mỗi cá nhâ. Đảng và nhà nước đã huy động mọi cấp, mọi ngành tham gia nhằm ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi hiểm họa đã và đang làm xói mòn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của đất nước.

Bà Nguyễn Kim Liên- Phó Cục trưởng Cục Hóa chất, Bộ Công Thương phát biểu tại Hội nghị.

Bà Nguyễn Kim Liên- Phó Cục trưởng Cục Hóa chất, Bộ Công Thương phát biểu tại Hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm hưởng ứng “Ngày toàn dân chống ma túy” và “Ngày thế giới phòng chống ma túy” với chủ đề “Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu”. Hội nghị là một việc làm có ý nghĩa thiết thực là sự thể hiện tinh thần quyết tâm của đội ngũ cán bộ công chức và các em học sinh, sinh viên của nhà trường trong việc tham gia công tác phòng chống ma túy.

Với Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung, đơn vị hiện có hơn 7.000 sinh viên theo học, Ban Chỉ đạo phòng, chống tệ nạn ma túy Bộ Công Thương cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Bên cạnh các hoạt động thường xuyên của nhà trường như: Tuyên truyền dưới nhiều hình thức (hội thi, câu lạc bộ, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi…), tổ chức “tuần sinh hoạt công dân” để tăng cường cho giảng viên, sinh viên nhà trường các kiến thức phòng, chống ma túy.

Thầy Nguyễn Ngọc Thủy- Phó hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao việc Bộ Công Thương đã chọn Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung để tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác phòng chống ma túy cho học sinh, sinh viên các trường Đại học khu vực phía Bắc.

Minh chứng cho lời thầy Nguyễn Ngọc Thủy là cả hội trường gần 500 chỗ ngồi không còn một chỗ trống, Hội nghị diễn ra trọn cả buổi sáng nhưng rất ít sinh viên ra về giữa chừng.

Phần nói chuyện của Thượng tá Bùi Đức Thiêm - Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) dành được sự quan tâm đặc biệt. Thầy và trò nhà trường đã hiểu ma túy có từ bao giờ, tại sao từ chỗ được xem như là “thần dược”, ma túy lại trở thành “cái chết trắng” gây kinh hoàng cho cả xã hội. Mỗi người sẽ phải phòng ngừa như thế nào khi ma túy có thể cám dỗ bất kỳ ai, nếu không có những hiểu biết nhất định để phòng tránh.

Thượng tá Bùi Đức Thiêm - Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) chia sẻ về phòng chống ma túy.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, minh họa bằng những hình ảnh sinh động, ông Văn Huy Vương – Phó trưởng phòng, phòng Quản lý hóa chất (Cục Hóa chất) đã nhắc lại thông điệp có từ lâu nhưng chưa hề cũ, đó là “Không nên thử các chất ma túy – dù chỉ một lần”. Đồng thời chỉ ra những tác hại nhanh chóng và khôn lường của ma túy tổng hợp đối với sức khỏe con người đang được giới trẻ sử dụng khá nhiều như: Cần sa, ketamin, ma túy đá, tem giấy, cỏ Mỹ, bóng cười….

Ông Văn Huy Vương – Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý hóa chất (Cục Hóa chất) tuyên truyền công tác kiểm soát tiền chất công nghiệp và tác hại của các loại ma túy.

Chia sẻ thêm tại Hội nghị, bà Nguyễn Kim Liên cho biết, những năm qua, Bộ Công Thương đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống ma túy trong các đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là chú trọng đến đối tượng là sinh viên, học sinh… Bộ đã thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ, hoạt động động sản xuất, kinh doanh tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp nhằm chống thất thoát và không để tội phạm lợi dụng sản xuất, điều chế các chất ma túy. Có được các kết quả như vậy là nhờ sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các đơn vị, của đoàn thể thuộc Bộ. Tuy nhiên đó cũng chỉ là thành quả bước đầu chưa thực sự vững chắc, tội phạm ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp. Tệ nạn ma túy vẫn đang là mối hiểm họa với từng gia đình, cộng đồng và xã hội. “Nhiệm vụ khó khăn này đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tham gia công tác phòng chống ma túy trong cộng đồng”- bà Nguyễn Kim Liên bày tỏ.

Ký biên bản cam kết thực hiện công tác phòng, chống ma túy giữa Cục Hóa chất, Đoàn Thanh niên và Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung.

Lãnh đạo Cục hóa chất nhấn mạnh, để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới. Cụ thể tăng cường kết hợp trong lãnh đạo, tổ chức chỉ đạo thực hiện giữa Nhà trường và cơ quan đơn vị thuộc Bộ cùng chung tay chủ động phòng chống ma túy.

Đồng thời tập trung tuyên truyền, phổ biến tác hại của ma túy với các hình thức thiết thực, phong phú cho tất cả các học sinh, sinh viên của nhà trường, những nhân tố xung kích đi đầu trong phong trào phòng, chống ma túy tại gia đình, cộng đồng…

SInh viên hưởng ứng phong trào tuyên truyền phòng chống ma túy.

Với một buổi sáng để nói về ma túy, mại dâm có lẽ là chưa đủ, nhưng những thông tin cô đọng, cách truyền đạt hấp dẫn của các đại biểu và sự lắng nghe của các sinh viên đã thực sự cho thấy, những buổi tuyên truyền luôn cần thiết. Bộ Công Thương kỳ vọng, các em sẽ chính là những hạt nhân tích cực trong công tác phòng, chống ma túy, từng bước góp phần giữ gìn sự trong lành của môi trường học đường nói riêng, xã hội nói chung.

Lan Anh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bo-cong-thuong-da-chu-dong-day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-phong-chong-ma-tuy-128036.html