Bộ Công Thương báo cáo Quốc hội 6 hạn chế nổi cộm trong xuất khẩu

Việt Nam là quốc gia xuất khẩu hàng hóa xếp thứ 27 toàn cầu. Tuy nhiên hàng loạt vấn đề như sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng, thiếu thương hiệu; quá phụ thuộc vào một số thị trường... đang là tồn tại điển hình 'cản chân' hàng Việt.

Từ đầu năm đến nay, nông sản là ngành hàng liên tiếp đối mặt với các khó khăn từ thị trường nhập khẩu. Ảnh: N.Thanh.

Từ đầu năm đến nay, nông sản là ngành hàng liên tiếp đối mặt với các khó khăn từ thị trường nhập khẩu. Ảnh: N.Thanh.

Đứng thứ 27 toàn cầu về xuất khẩu

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, hàng hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam đã có mặt tại 200 nước và vùng lãnh thổ trên khắp 5 châu lục. Trong đó, ngoài các mặt hàng do các doanh nghiệp FDI xuất khẩu theo chuỗi cung ứng toàn cầu, nhiều mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như gạo, cà phê, hồ tiêu, hạt điều, tôm, cá tra… cũng đã và đang chiếm thị phần khá lớn trên thế giới.

Trong báo cáo một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Công Thương tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV mà Bộ Công Thương gửi đại biểu Quốc hội mới đây, bộ này dẫn thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nêu rõ: Nếu như năm 2007, Việt Nam đứng thứ 50 thì nay đã vươn lên vị trí thứ 27 về xuất khẩu.

Đánh giá kỹ giai đoạn 2016-2018 gần đây, theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam có sự tăng trưởng tốt, đạt bình quân 14,5%/năm, cao hơn chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Năm 2019, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều rủi ro, thương mại toàn cầu giảm sút, xuất khẩu 9 tháng đầu năm của Việt Nam đạt 194,7 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt chỉ tiêu Quốc hội giao (chỉ tiêu xuất khẩu Quốc hội giao năm 2019 tăng từ 7-8%).

Bên cạnh đó, cơ cấu hàng xuất khẩu tiếp tục có sự cải thiện theo hướng tích cực khi xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất (khoảng 84%), tiếp đó là nhóm hàng nông sản, thủy sản (khoảng 10%), nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản (khoảng 1,8%), còn lại là nhóm hàng hóa khác.

Đáng chú ý, những năm gần đây, Việt Nam liên tục xuất siêu, lần lượt là 1,77 tỷ USD (năm 2016); 2,11 tỷ USD (năm 2017); 6,83 tỷ USD (năm 2018) và đạt 7,15 tỷ USD qua 9 tháng đầu năm 2019.

Về công tác phát triển thị trường, hiện nay, Việt Nam đã tham gia đàm phán và ký kết 16 Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có 12 FTA đã ký kết và đi vào hiệu lực.

Bộ Công Thương nhận định: Xuất khẩu hàng hóa sang các khu vực thị trường có FTA với Việt Nam như ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand đều tăng trưởng tốt.

Việt Nam bước đầu đã tận dụng hiệu quả cam kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để thúc đẩy xuất khẩu. Bằng chứng là, xuất khẩu sang Canada 9 tháng đầu năm nay đạt 2,84 tỷ USD, tăng 28,1%; sang Mexico đạt 2,17 tỷ USD, tăng 27,7%.

6 tồn tại nổi cộm

Dù khẳng định xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả khả quan, song Bộ Công Thương cũng thừa nhận hoạt động thúc đẩy xuất khẩu còn không ít tồn tại.

Thứ nhất, xuất khẩu còn phụ thuộc vào một số thị trường, ngành hàng chủ yếu dẫn đến có nguy cơ bị tổn thương khi các thị trường, ngành hàng lớn này có những yếu tố bất ổn.

Thứ hai, các mặt hàng nông, thủy sản xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và an toàn thực phẩm. Nhiều mặt hàng xuất khẩu chưa xây dựng được thương hiệu riêng và vững chắc.

Thứ ba, tỷ lệ nhập khẩu lớn về nguyên, nhiên liệu, nhất là nguyên liệu gia công hàng xuất khẩu và phụ thuộc nhiều vào thị trường cung cấp ở bên ngoài, khiến cho hàng hóa xuất khẩu gặp bất lợi mỗi khi giá cả thế giới biến động tăng, làm tăng chi phí sản xuất trong nước, giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu.

Thứ tư, công tác đàm phán mở cửa thị trường hàng nông sản, thủy sản chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường và nền sản xuất trong nước. Mỗi một mặt hàng nông sản, thủy sản Việt Nam muốn được xuất khẩu chính thức sang thị trường nước ngoài thường phải hoàn tất đàm phán, ký kết thỏa thuận về “Vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật (SPS)” bất kể thuế suất nhập khẩu 0%.

Tuy nhiên, công tác này thời gian qua chưa theo kịp được nhu cầu và diễn biến thị trường do thời gian đàm phán kéo dài, thậm chí phải đánh đổi mở cửa thị trường trong nước với các mặt hàng nông sản khác của nước nhập khẩu hoặc phụ thuộc vào thiện chí hợp tác của đối tác.

Thứ năm, Việt Nam đã, đang rất tích cực, chủ động xử lý có hiệu quả các vấn đề trong tranh chấp thương mại, xử lý các biện pháp phòng vệ thương mại, vượt qua các rào cản thương mại của các thị trường nhập khẩu, nhưng tình hình thế giới đang có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Các nước phát triển ngày càng gia tăng các biện pháp hạn chế thương mại, bảo hộ sản xuất trong nước.

Cùng với xu thế bảo hộ mậu dịch gia tăng, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã và đang tác động đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu, quy mô thị trường và nhu cầu hàng hóa giảm. Vì vậy, hoạt động xuất khẩu chiếm lĩnh thị trường ngoài nước của Việt Nam đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

Thứ sáu, theo Bộ Công Thương, năng lực tham gia thương mại quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế. Mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng do khả năng về tài chính nên các doanh nghiệp Việt Nam chưa xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường, nhất là các thị trường khó tính, các thị trường tiềm năng châu Âu, châu Mỹ.

Song song với đó, năng lực tìm hiểu và nắm bắt đầy đủ các quy định của các nước nhập khẩu của các doanh nghiệp hiện cũng là một rào cản để hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam tiến sâu hơn, xa hơn tại thị trường ngoài nước.

Thanh Nguyễn

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/bo-cong-thuong-bao-cao-quoc-hoi-6-han-che-noi-com-trong-xuat-khau-114742.html