Bỏ công sở về mở ảnh viện áo cưới

Hiện diện ở phố Thụy Khuê (Hà Nội) gần 10 năm, Ảnh viện Áo Cưới Vi Nguyễn đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều đôi lứa. Chủ thương hiệu Vi Nguyễn là vợ chồng chị Nguyễn Thanh Vân, người đã gửi trọn niềm đam mê với việc làm đẹp cho các cặp đôi vào ngày trọng đại nhất đời mình.

 Phong cách trang điểm và chụp ảnh của Vi Nguyễn gây ấn tượng

Phong cách trang điểm và chụp ảnh của Vi Nguyễn gây ấn tượng

Ước mơ ngày một lớn

Chị Nguyễn Thanh Vân sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, chị có một công việc kế toán khá ổn định. Cơ duyên đưa chị đến với nghề trang điểm và áo cưới lại bắt nguồn từ chính người bạn đời của chị.

Chị Thanh Vân và ông xã - Chuyên gia trang điểm Hoàng Thanh

Thanh Vân cho biết, áo cưới và trang điểm cô dâu không phải là đam mê của chị khi còn bé, lớn lên chị cũng như bao người khác muốn có một tấm bằng đại học và tìm một công việc nhàn nhã. Chính bản thân chị đã phấn đấu trên con đường ấy để chậm rãi bước vào tương lai. Thế nhưng sau khi kết hôn, chị đã bất ngờ say mê công việc của chính chồng mình.

Thanh Vân kể: "Trước khi đến với nghề áo cưới thì mình quen ông xã (Chuyên gia trang điểm Hoàng Thanh). Lúc đó anh đang làm quản lý tại một thương hiệu áo cưới rất có tiếng tại Hà Nội. Mình ra trường đi làm hai năm thì bọn mình lấy nhau. Khi về chung một nhà, mình thấy đồ trang điểm của ông xã rất nhiều nên tò mò mang ra xem, ngắm, rồi say mê lúc nào không biết. Có lẽ vì là con gái nên mình thích mỹ phẩm. Chiều chiều, học sinh đến nhà học trang điểm rất đông, cho nên mình thích thú lắng nghe và ngấm dần. Có thể nói ông xãh là người thầy đầu tiên và đã khơi gợi niềm đam mê cho mình".

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều lúc Thanh Vân được ông xã trang điểm cho trước khi đi làm, được nhiều người khen ngợi, điều đó khiến chị có thêm động lực để học hỏi nghề trang điểm từ chồng. Sau này, khi đã có một chút kinh nghiệm, chị liền make up cho hàng xóm, người quen, thậm chí nếu chồng bận, chị tự tay trang điểm cho khách… cứ thế dần nâng cao tay nghề, trở thành một chuyên gia trang điểm lúc nào không hay. Sau những buổi đi make up chị cảm thấy rất vui, tâm lý thoải mái không áp lực như công việc đang làm ở công sở mỗi ngày.

Cũng chính từ đây, cơ duyên lại đưa chị đến với nghề áo cưới. "Khi đi makeup, nhiều khách hàng hỏi mình có váy cưới không? Thế là mình suy nghĩ bàn với ông xã nhập váy cưới, áo dài về cho thuê, kèm dịch vụ trang điểm cô dâu. Khách đến trang điểm và thuê váy cưới rất đông, lúc đó mình ao ước sở hữu một ảnh viện áo cưới, studio nữa", Thanh Vân chia sẻ.

Vạn sự khởi đầu nan

Mặc dù đã dành trọn đam mê cho áo cưới và trang điểm, nhưng Thanh Vân vẫn cẩn thận nghiên cứu thị trường và mặt bằng, cân nhắc tài chính trước khi bắt đầu khởi nghiệp. Dù cả hai vợ chồng đều đã có kinh nghiệm nhưng áp lực về vốn vẫn khiến chị mất ăn mất ngủ hàng tháng trời.

"Lúc vợ chồng mình mở áo cưới là thời điểm vừa mua nhà được một thời gian, mà mở tiệm áo cưới cần nhiều vốn cho việc sửa cửa hàng, nhập váy, mua máy chụp, phông chụp đèn chụp… Đi hỏi vay người thân thì cũng không nhận được sự tin tưởng bởi hai vợ chồng còn trẻ, không biết có kinh doanh được không mà giúp đỡ? Rồi hai vợ chồng lại xoay ra nghĩ đến việc rủ người góp cổ phần…. nói chung là rất nhiều phương án, nhưng cuối cùng vẫn là tự mình làm, có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Kết quả là sau khi sửa sang nội thất xong thì cạn vốn, lại phải đi vay mỗi người một ít, kể cả vay lãi cũng chấp nhận", chị Thanh Vân cho biết.

Năm 2011, tiệm Áo cưới Vi Nguyễn được khai trương trong niềm hạnh phúc đến rơi nước mắt của hai vợ chồng. Nhưng để tạo dựng được thương hiệu như ngày hôm nay và cùng Vi Nguyễn trải qua gần 10 năm, chị Thanh Vân cùng người bạn đời đã phải dồn mọi tâm huyết và nỗ lực, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để vững vàng hơn trên thị trường áo cưới vốn cạnh tranh rất khốc liệt.

Tổ ấm của chị Thanh Vân

Chính vì vậy, Vi Nguyễn phải luôn nâng cao chất lượng và đa dạng dịch vụ để mang đến những lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng. Hiện nay Vi Nguyễn có một đội ngũ chuyên nghiệp làm dịch vụ chụp ảnh cưới, phóng sự, quay phim, chụp ảnh thời trang, chụp ảnh gia đình, doanh nhân, dạy chụp ảnh, dạy makeup, dạy photoshop…

Có thể thấy, điều đặc biệt ở Áo cưới Vi Nguyễn là makeup với nhiều phong cách được khách hàng tin tưởng yêu thích. Bên cạnh đó phong cách chụp ảnh của Vi Nguyễn luôn gây ấn tượng mạnh mẽ, để những bức ảnh sau nhiều năm vẫn thấy đẹp, không bị lỗi mốt. Chính những điều này đã tạo niềm tin và dấu ấn đặc biệt đối với khách hàng.

Chia sẻ về những kỷ niệm vui buồn trong suốt gần 10 năm làm nghề, Thanh Vân cho biết, làm nghề này có rất nhiều niềm vui, và cũng có những chuyện dở khóc dở cười, ví dụ như bị khất nợ hoặc bị quỵt tiền, gọi điện thì "thuê bao"… vẫn thường xảy ra.

Chia sẻ về quan điểm sống, chị Thanh Vân cho biết, bản thân chị là người đơn giản không quá màu mè và để đi đến thành công, chị đã tận dụng phương châm "không nản chí khi gặp thất bại, làm mọi việc với tất cả khả năng".

Địa chỉ: Ảnh viện Áo cưới Vi Nguyễn - 123R Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, Hà Nội

Website: https://www.facebook.com/vinguyenbridal/

An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cau-chuyen-ve-ba-chu-bo-cong-so-ve-lam-ao-cuoi-20201006121214272.htm