Bộ Công an Việt Nam tăng cường hợp tác với các đối tác hữu quan Belarus

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cán bộ; trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt cấp chuyên viên nhằm trao đổi tình hình, chia sẻ kinh nghiệm.

Chiều 23/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Giám định tư pháp nước Cộng hòa Belarus do ngài Evmenenko Sergei Alexandrovich, Phó Chủ tịch Ủy ban làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, trong những năm qua, quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh, quốc phòng… giữa hai nước Việt Nam - Belarus không ngừng được tăng cường, củng cố và phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của mỗi nước; đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Belarus.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi tiếp.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi tiếp.

Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban Giám định tư pháp Belarus đã được đặt nền móng từ năm 2019, kể từ khi Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên được ký kết trong chuyến thăm chính thức Belarus của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Và hiện Bộ trưởng Tô Lâm đang có chuyến thăm, làm việc tại Belarus.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, đây là minh chứng rõ nét thể hiện rằng, Bộ Công an Việt Nam mong muốn nâng cao quan hệ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Belarus đi vào thực chất, có chiều sâu và trên nhiều lĩnh vực.

Để thúc đẩy hợp tác trong thời gian tiếp theo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cán bộ; trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt cấp chuyên viên nhằm trao đổi tình hình, chia sẻ kinh nghiệm.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và ngài Evmenenko Sergei Alexandrovich.

Trao đổi thông tin về tổ chức bộ máy và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các đơn vị trong Ủy ban Giám định tư pháp quốc gia Belarus để Bộ Công an học hỏi. Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, chia sẻ tài liệu phương pháp luận, tài liệu khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ Bộ Công an Việt Nam.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã chuyển lời hỏi thăm và lời mời sang thăm Việt Nam của Bộ trưởng Tô Lâm tới ngài Chủ tịch Ủy ban Giám định tư pháp nước Cộng hòa Belarus.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã dành thời gian tiếp, thay mặt Đoàn, ngài Evmenenko Sergei Alexandrovich khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp Belarus - Việt Nam nói chung, quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Belarus với Bộ Công an Việt Nam nói riêng.

Khổng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/bo-cong-an-viet-nam-tang-cuong-hop-tac-voi-cac-doi-tac-huu-quan-belarus-i675413/