Bộ Công an Việt Nam tăng cường hợp tác với Angola và Saudi Arabia

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh như trên tại buổi tiếp ngài Agostinho Andre de Carvalho Fernandes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Angola tại Việt Nam và ngài Saud F.M. Alsuwelim, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam, chiều 21/2 tại Hà Nội.

Tại buổi tiếp ngài Agostinho Andre de Carvalho Fernandes, Bộ trưởng Tô Lâm chúc nhiệm kỳ công tác mới của ngài Đại sứ sẽ thành công, đạt được nhiều kết quả quan trọng, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Angola; nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam luôn coi trọng hợp tác phát triển với Angola, sẵn sàng trao đổi đoàn; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về giữ gìn an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm và hợp tác chuyên ngành khác trong các lĩnh vực An ninh, Cảnh sát, cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy, thực thi pháp luật…

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Agostinho Andre de Carvalho Fernandes tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Agostinho Andre de Carvalho Fernandes tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị trong thời gian tới, ngài Đại sứ sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan đối tác Angola trên các lĩnh vực cùng quan tâm. Angola tiếp tục ủng hộ Việt Nam khi đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhiệm kỳ 2020 - 2021. Hai bên thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực an ninh phi truyền thống như đảm bảo an ninh trên không gian mạng, chống biến đổi khí hậu.

Tăng cường trao đổi thông tin phòng, chống tội phạm tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm mua bán người, di cư bất hợp pháp, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, rửa tiền, đảm bảo an ninh, trật tự cộng đồng. Hai bên đảm bảo an ninh, an toàn, hỗ trợ, tạo điều kiện ổn định cho người dân hai nước sinh sống, du lịch, học tập, kinh doanh, làm việc theo pháp luật của mỗi nước và luật pháp quốc tế; tích cực trao đổi đoàn các cấp và đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực đào tạo…

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Agostinho Andre de Carvalho Fernandes nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia Angola - Việt Nam đã và đang được củng cố, duy trì, ngày càng phát triển; mong muốn các cơ quan chức năng của Angola tiếp tục hợp tác tích cực hơn nữa với Bộ Công an Việt Nam trên các lĩnh vực, vì lợi ích nhân dân hai nước.

Tại buổi tiếp ngài Saud F.M. Al Suwelim, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc mừng đến ngài Đại sứ sang nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam; tin tưởng trên cương vị mới, Đại sứ Saud F.M. Al Suwelim sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Saudi Arabia thời gian tới. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Saudi Arabia là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Trung Đông.

Trải qua 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Saudi Arabia đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, đặc biệt trên lĩnh vực an ninh, trật tự thời gian qua đã có những bước tiến vượt bậc. Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Saudi Arabia đã ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không Thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021; mong muốn Saudi Arabia có sự phối hợp chặt chẽ để Việt Nam hoàn thành trọng trách mà cộng đồng quốc tế tin tưởng giao phó.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Saud F.M. Al Suwelim tại buổi tiếp.

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Saudi Arabia phát triển thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, hai bên tiếp tục duy trì thực hiện cơ chế Ủy ban hỗn hợp nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận, Hiệp định đã ký; xúc tiến đám phán, ký kết các Hiệp định, Thỏa thuận để tạo hành lang pháp lý cho phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Saudi Arabia nói riêng.

Tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trao đổi thông tin và thúc đẩy phối hợp nghiệp vụ, đặc biệt thông tin về tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán người. Phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, đảm bảo an ninh, an toàn cho cơ quan đại diện, công dân của nước này công tác, học tập, lao động, hợp tác đầu tư, du lịch trên lãnh thổ nước kia…

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Saud F.M. Al Suwelim đánh giá cao quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia Saudi Arabia và Việt Nam thời gian qua tiếp tục có những bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Ngài Đại sứ tin tưởng trong thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng phát triển, đặc biệt trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm, góp phần tích cực xây dựng môi trường hòa bình và phát triển kinh tế, thương mại giữa hai nước Saudi Arabia - Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Saud F.M. Al Suwelim.

Trên cương vị công tác của mình, Đại sứ Saud F.M. Al Suwelim khẳng định sẽ là cầu nối để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, phối hợp trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực tiềm năng, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác về an ninh, trật tự; kết nối các cơ quan chức năng hai nước nói chung, kết nối Bộ Nội vụ Saudi Arabia và Bộ Công an Việt Nam nói riêng triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các văn bản được ký kết.

Nhân dịp này, thông qua ngài Đại sứ, Công an TP Hải Phòng đã bàn giao cho Đại sứ quán Saudi Arabia 145 triệu đồng và 300 Riyal (tiền Saudi Arabia) - số tiền mà 2 công dân Saudi Arabia bị chiếm đoạt trái phép để Đại sứ quán chuyển đến 2 công dân trên.

Khổng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/viet-nam-tang-cuong-hop-tac-voi-saudi-arabia-va-angola-582702/