Bộ Công an vây bắt kho ma túy của người Trung Quốc lớn nhất Sài Gòn

Hàng trăm cảnh sát vây bắt kho hàng của người Trung Quốc tại huyện Bình Chánh, thu số ma túy tổng hợp có giá hơn 500 tỷ đồng.

Cục cảnh sát ma túy Bộ Công an (C04) chiều 11/5 phối hợp Công an TP HCM đồng loạt khám xét kho hàng tại xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) và các quận Tân Phú, Tân Bình.... Nhà chức trách phát hiện 500 kg Ketamin (ma túy tổng hợp), 4 máy ép, nhiều ôtô...

Cảnh sát bao vây kho hàng ở Bình Chánh. Ảnh: A.X

Tại căn nhà trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), cảnh sát bắt Liu Ming Yang (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và hai đàn em khác. Yang được xác định là cầm đầu đường dây ma túy này.

Chuyên án do C04 phối hợp cùng lực lượng hải quan và công an nhiều tỉnh thành thực hiện. Ketamin là loại hiếm và đắt nhất trên thị trường, có ảnh hưởng mạnh hơn nhiều lần so với các loại ma túy khác. Đây là lượng Ketamin lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện, ước có giá hơn 500 tỷ đồng.

Thủ đoạn của Liu Minh Yang là chỉ đạo đàn em người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam thuê kho bãi ở huyện Bình Chánh. Ma túy được vận chuyển từ nước ngoài về trên ôtô tập kết tại kho hàng và đang chuẩn bị xuất đi nước thứ 3.

Theo Quốc Thắng (VnExpress.net)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/bo-cong-an-vay-bat-kho-ma-tuy-cua-nguoi-trung-quoc-lon-nhat-sai-gon-20190512094648231.htm