Bộ Công an vào cuộc trước lùm xùm hàng xuất xứ của Asanzo

Trung tướng Lương Tam Quang, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết các đơn vị nghiệp vụ sẽ vào cuộc xác minh các dấu hiệu báo chí phản ánh về hàng xuất xứ của Asanzo.

Bộ Công an sẽ làm rõ những nghi vấn về Asanzo Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết các đơn vị nghiệp vụ sẽ xác minh các dấu hiệu sai phạm mà báo chí phản ánh về xuất xứ hàng hóa của Asanzo.

Chiều 26/6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019. Buổi họp báo diễn ra sau khi kết thúc hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm diễn ra sáng cùng ngày.

Trước những lùm xùm liên quan đến Asanzo bị nghi nhập lậu hàng hóa từ Trung Quốc nhưng gắn mác Việt Nam để bán trên thị trường, phóng viên đặt câu hỏi Bộ Công an có vào cuộc điều tra không?

Trả lời câu hỏi trên, trung tướng Lương Tam Quang, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết các đơn vị nghiệp vụ sẽ vào cuộc xác minh các dấu hiệu báo chí phản ánh. Nếu có căn cứ chứng minh vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Bộ Tài chính yêu cầu kiểm tra, xác minh thông tin báo chí nghi vấn sản phẩm của Asanzo là "hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt". Ảnh: Asanzo.

Bộ Tài chính yêu cầu kiểm tra, xác minh thông tin báo chí nghi vấn sản phẩm của Asanzo là "hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt". Ảnh: Asanzo.

Trước đó, Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính phối hợp với một số cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh. Kết quả việc xác minh báo cáo trước ngày 30/7.

Liên quan vụ việc, chiều 23/6, Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam cho biết TV của Asanzo nhập khẩu từ Trung Quốc khung sườn, màn hình và bo mạch, chiếm 70% sản phẩm. 30% còn lại, Asanzo chủ động thiết kế bảng mạch, hiệu chỉnh phần mềm Android TV phù hợp với thị trường Việt Nam, bộ nguồn phù hợp với điện 220V cũng như điện từ ắc-quy để có thể hoạt động trên ghe thuyền của các vùng sông nước và các phần phụ trợ.

Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an, chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Lam.

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi các vụ án buôn lậu, sản xuất hàng giả quy mô lớn như vụ án liên quan đại gia Trịnh Sướng đều do Bộ Công an phanh phui, phải chăng công an địa phương chưa làm hết trách nhiệm. Với những vụ việc này, Bộ Công an có đặt vấn đề trách nhiệm người đứng đầu công an địa phương hay không?

Trung tướng Lương Tam Quang cho biết vụ án do cơ quan công an phát hiện. Thủ đoạn của nhóm làm giả xăng dầu rất tinh vi, công tác đấu tranh và việc xử lý cũng có những vướng mắc. Với sự hỗ trợ của Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Nông đã bóc gỡ 4 nhóm làm giả xăng A95.

Theo rà soát, cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng từng xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng đối với Công ty TNHH Gia Thành (do em gái ông Trịnh Sướng làm chủ) bán xăng A92 với các đơn vị ngoài đơn vị phân phối. Tuy nhiên, ông Trịnh Sướng chưa từng bị xử lý do liên quan 2 triệu lít xăng kém chất lượng như báo chí đã đưa tin.

"Họ vô cùng tinh vi. Lực lượng công an phải áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sử dụng nhiều lực lượng để bắt quả tang hành vi sản xuất hàng giả. Bộ Công an sẽ kiến nghị với Chính phủ khắc phục vướng mắc liên quan vụ việc này", ông Quang nói và cho biết Bộ Công an sẽ đề xuất Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; xem xét trách nhiệm cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng nếu để sai phạm diễn ra kéo dài.

Ngoài ra, Bộ Công cũng kiến nghị xem xét cấp phép cho các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này, cũng như việc kê khai nộp thuế để tránh tái diễn các vụ việc tương tự.

Bá Chiêm - Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-cong-an-vao-cuoc-truoc-lum-xum-hang-xuat-xu-cua-asanzo-post960539.html