Bộ Công an truy nã 'ông trùm' Nguyễn Văn Nhật Tảo

Sau khi đồng bọn sa lưới, gã đàn ông cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng đã bỏ trốn và đang bị Bộ Công an truy nã.

Ngày 29-4, VKSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Chánh Đông (SN 1992, ngụ quận 7, TP HCM), Huỳnh Ngọc Linh (SN 1973, quê Long An) cùng 11 bị can khác về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Qua điều tra, ngày 24-8-2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp đối với nhiều người có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên nhiều trang mạng cá cược.

Chân dung ông trùm Nguyễn Văn Nhật Tảo

Chân dung ông trùm Nguyễn Văn Nhật Tảo

Nguyễn Văn Nhật Tảo (SN 1979, ngụ quận 7, TP HCM) đã sử dụng mạng internet, tạo ra các tài khoản để các các đối tượng tham gia thực hiện hành vi cá cược bóng đá. Hình thức cá độ thắng thua tính bằng điểm rồi quy ra tiền để trả cho nhau.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Tảo đã nói với Phạm Chánh Đông (bà con của Tảo) phụ giúp đi giao, nhận tiền thắng thua từ các con bạc.

Hằng tuần, sau các trận đấu bóng đá, Tảo và các đồng phạm tính toán số tiền đặt cược để biết ai thắng, thua rồi thông báo cho Đông để chung tiền.

Phạm Chánh Đông khai được Tảo trả công mỗi tháng 6 triệu đồng và giúp việc cho Tảo từ tháng 10-2019 đến tháng 8-2020. Đông khai được Tảo trả công từ 40 triệu đồng đến 43 triệu đồng.

Khi bắt giữ, công an thu giữ tại nơi lưu trú của Đông 625 triệu đồng nhưng Đông khai 300 triệu đồng là tiền của vợ chồng Đông tiết kiệm, còn lại là thu từ các con bạc.

Sau khi Phạm Chánh Đông sa lưới, Nguyễn Văn Nhật Tảo đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

PHẠM DŨNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bo-cong-an-truy-na-ong-trum-nguyen-van-nhat-tao-20210429140722568.htm