Bộ Công an trả lời nghi vấn bảo kê Đường Nhuệ

Nếu có chứng cứ về khả năng này, Bộ Công an sẽ tích cực điều tra, không chịu tác động ảnh hưởng của bất cứ ai với vụ án.

Chiều ngày 5/5, trả lời câu hỏi của báo chí, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, vụ án Nguyễn Xuân Đường (tức Đường nhuệ, ngụ P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình) đang tiếp tục được điều tra, gây chú ý đặc biệt trong dư luận.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an

Thứ trưởng Bộ Công an cho hay, khả năng xảy ra tình trạng bảo kê cần có các chứng cứ và nếu có sẽ được xử lý theo đúng quy định.

"Tất cả những nghi vấn có hay không của các thế lực bảo kê, chống lưng cho vợ chồng Đường Dương hoạt động sẽ được điều tra, làm rõ và nếu có chứng cứ, chứng minh cụ thể sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật" - Trung tướng Quang nhấn mạnh.

Qua theo dõi của cơ quan công an, từ năm 2010 đến nay, lực lượng công an tại Thái Bình đã xử lý 20 vụ 15 đối tượng và có những đối tượng xử lý nhiều lần. Trong các đối tượng này cũng có đối tượng liên quan đến Đường Nhuệ.

Tuy nhiên hoạt động của đối tượng Đường rất tinh vi và phần lớn các vụ việc, Đường không ra mặt mà chủ yếu do một số các đối tượng khác đã bị xử lý.

Do vậy, chưa có đủ căn cứ thực hiện xử lý với Đường và quá trình thu thập thông tin, bằng chứng cũng rất khó khăn.

Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, nhóm của Đường Nhuệ là băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp dưới doanh nghiệp, còn che mắt là doanh nhân thành đạt, có những hoạt động từ thiện, thiện nguyện. Nhóm này rất xảo quyệt, có nhiều phương thức, thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng.

Bộ Công an hiện đã chỉ đạo công an các địa phương về vận động quần chúng tố giác tội phạm của băng nhóm và cần quá trình thu thập tài liệu mới đủ căn cứ để xử lý.

Do thủ đoạn tinh vi của nhóm này, các tài liệu, chứng cứ thu được đều được đảm bảo tránh lộ lọt thông tin dẫn đến gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Ông cho biết, hiện có ý kiến hỏi tại sao cơ quan CSĐT của Công an TP Thái Bình đang thực hiện vụ việc này.

"Sau khi khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng Đường Dương trong vụ án cố ý gây thương tích thì Cơ quan Công an tỉnh Thái Bình đã giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình tiếp tục điều tra và việc này đúng với quy định của pháp luật của Bộ Luật Hình sự về thẩm quyền điều tra.

Chuyên án này đang được tiếp tục đấu tranh và đang tiếp tục điều tra các vụ án khác có liên quan khi có đủ căn cứ. Hiện đã khởi tố nhiều đối tượng với một số tội danh khác nhau.

Chúng tôi đã phục hồi điều tra một số vụ án khi đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Thái Bình khẩn trương, cương quyết song vẫn đảm bảo thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm" - Trung tướng Lương Tam Quang khẳng định.

Lãnh đạo Bộ Công an tuyên bố: "Chúng tôi sẽ thu thập đầy đủ chứng cứ, không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không làm oan người vô tội, không chịu tác động ảnh hưởng của bất cứ ai với vụ án.

Bộ Công an sẽ hướng dẫn, hỗ trợ công an Thái Bình trong việc đấu tranh, mở rộng chuyên án này và khẳng định hoạt động điều tra đảm bảo công tâm, khách quan, có viện KSND cùng cấp phối hợp giám sát" - Trung tướng Quang nêu rõ,

Như thông tin trước đó, ngày 25/4/2020, Ban chỉ đạo 1593 của Thái Bình đã đưa ra thông cáo chính thức về hoạt động của vợ chồng Nguyễn Thị Dương - Nguyễn Xuân Đường (tức Đường nhuệ).

Quá trình điều tra cho thấy, Đường nhuệ sinh năm 1971, quê ở xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, Thái Bình có thời gian lao động ở Liên bang Nga, đến năm 2007 thì trở về địa phương. Quãng thời gian này, Đường nhuệ thường xuyên tụ tập một số đối tượng gây ra các vụ thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Năm 2008, Đường nhuệ kết hôn với Nguyễn Thị Dương và mở công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Vợ chồng này đã lập tất cả 3 doanh nghiệp nhưng tại cả 3 đơn vị này đều không phát sinh doanh thu và thực hiện việc nộp thuế.

Các cuộc đấu giá đất của vợ chồng Đường nhuệ chủ yếu trên danh nghĩa trên tư cách cá nhân.

Đến năm 2017, vợ chồng Đường nhuệ gây sức ép với các doanh nghiệp dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình để được làm chủ tịch của tổ chức này. Đồng thời, vợ chồng Đường nhuệ đặt ra quy định, mỗi ca tang lễ mà thành viên trong hội nhận được sẽ phải nộp cho Đường nhuệ một số tiền nhất định trên danh nghĩa là quỹ hội và tiền làm từ thiện. Tuy nhiên, số tiền này được chi tiêu thế nào do Đường nhuệ tự quyết định.

Ngoài ra, vợ chồng Đường nhuệ còn có dấu hiệu câu kết với một số cán bộ để thao túng, không chế, thông đồng tại nhiều cuộc đấu giá quyền sử dụng đất. Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt giam nhiều cán bộ liên quan để điều tra.

Cúc Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bo-cong-an-tra-loi-nghi-van-bao-ke-duong-nhue-3401553/