Bộ Công an thông tin về nguồn gốc số ma túy trôi dạt vào bờ biển miền Trung

Qua xem xét các bánh heroin, lực lượng chức năng nhận thấy đây không phải loại ma túy mới, không phải trôi dạt từ Philippine sang.

Heroin trôi dạt vào bờ biển các tỉnh miền Trung

Heroin trôi dạt vào bờ biển các tỉnh miền Trung

Chiều 20/12, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) tổ chức họp báo thông tin kết quả công tác, phòng chống tội phạm ma túy năm 2019.

Về nội dung liên quan đến vụ án vận chuyển trái phép các chất ma túy trôi dạt vào bờ biển 3 tỉnh miền Trung (Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị), Cục trưởng - Trung tướng Phạm Văn Các đánh giá, ở Việt Nam đây là lần đầu tiên xảy ra việc này. Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục đã cử cán bộ phối hợp với 3 tỉnh điều tra sự việc. Đến chiều 19/12, đoàn công tác đã có báo cáo ban đầu.

Đại tá Mai Sơn Cương - Trưởng phòng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cho biết thêm, qua xem xét các bánh heroin, lực lượng chức năng nhận thấy đây cũng là loại heroin theo mẫu bình thường ở Tam giác vàng về, không phải loại ma túy mới. Theo Đại tá Cương, số ma túy này có thể tội phạm đưa về Việt Nam hoặc từ Việt Nam đi nước khác. Quá trình đi trên biển có thể bị sóng đánh, hoặc tai nạn rơi ra.

Qua quan sát những con hà bám trên can, có thể kết luận số can này đã trôi trên biển hơn 2 tháng. Vị Trưởng phòng 7 cũng thông tin, các lực lượng chức năng trên biển, suốt dọc các tỉnh miền Trung trong thời gian vừa qua không truy đuổi trường hợp nào có các đối tượng vứt ma túy ra biển.

Về những nghi vấn số ma túy trên có thể trôi dạt từ Philippine sang, Đại tá Mai Sơn Cương cho biết, trong năm 2019, Philiplipine cũng có 500kg cocain dạt vào. Nhưng số ma túy đó là cocain, còn các can ma túy dạt vào Việt Nam là heroin nên loại trừ khả năng này.

Như Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, 14h45 ngày 2/12, 1 người dân xã Gio Hải (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) trong lúc ra biển xem ngư dân đánh bắt cá thì nhìn thấy 1 thùng nhựa màu trắng hình trụ tròn, bên ngoài có nhiều rong rêu bám vào. Thùng nhựa này bị sóng đánh dạt cách mép bờ khoảng 10m.

Nhận được tin, các cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt và công an xã Gio Hải có mặt tại hiện trường tiến hành kiểm tra, bóc mở thùng nhựa và phát hiện bên trong có chứa 7 bao nilon màu trắng được dán kín, bên trong chứa 7 túi nilon màu vàng có hình dạng giống nhau, trên bề mặt có các dòng chữ nước ngoài.

Tiến hành bóc 7 gói nilon, cơ quan chức năng phát hiện bên trong là tinh thể màu trắng đục được gói trong túi nion màu trắng được hút chân không, tổng trọng lượng được xác định là 7kg tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá.

Trước đó, vào trưa 1/12, ông Nguyễn Hồng (SN 1955, trú tại thôn Hải Đông, xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) khi đang đi lượm ve chai phát hiện 8 gói trà trôi dạt trên biển, nghi là ma túy nên mang đến giao nộp.

Tiến hành kiểm tra số lượng 8 gói trên, Đồn Biên phòng Phong Hải và lực lượng chức năng phát hiện, túi bao ngoài có chất liệu làm bằng nilon, màu vàng xanh, bên trong có 1 túi nilon trong suốt ghi chữ AAA chứa tinh thể màu trắng đục (nghi là ma túy đá) với tổng trọng lượng khoảng 7,8kg. Hiện, cơ quan chức năng đã tịch thu 8 gói trên và trưng cầu giám định số lượng, chủng loại.

Trong khi đó, vào tối 30/11 Đồn Biên phòng Tam Thanh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam, các lực lượng khác vận động người dân giao nộp 25 bánh heroin. Nhiều gói hình chữ nhật được chứa trong các can nhựa màu vàng.

Tính đến ngày 15/11/2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ 86 vụ, 283 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 612,5kg heroin, 120,54kg cocain, hơn 2 tấn và 231.814 viên ma túy tổng hợp...

Lực lượng công an đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hơn 23.328 vụ, với hơn 36.222 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 1.222kg heroin, 6.253kg và 1.053.099 viên ma túy tổng hợp, hơn 614kg thuốc phiện và 768kg cần sa.

Đáng lưu ý, số lượng ma túy tổng hợp tăng đột biến, cao hơn gấp 5 lần so với năm 2018. Đây là năm thu giữ lượng ma túy nói chung, ma túy tổng hợp nói riêng lớn nhất từ trước đến nay.

Văn Sinh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bo-cong-an-thong-tin-ve-nguon-goc-so-ma-tuy-troi-dat-vao-bo-bien-mien-trung-360682.html