Bộ Công an thông tin về 3 tổ chức tội phạm về ma túy xuyên quốc gia

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã tổ chức Lễ đón nhận huân chương chiến công và thông tin về 3 đường dây, tổ chức tội phạm ma túy lớn, phạm vi hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Sáng nay (18/1), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã đã cung cấp thông tin về 3 đường dây, tổ chức tội phạm ma túy lớn, phạm vi hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương thành tích xuất sắc của các cán bộ chiến sĩ trong các chuyên án.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh Hòa Bình, Thái Bình, Hưng Yên triệt phá các đường dây. Bước đầu, bắt giữ và khởi tố 12 đối tượng, thu giữ 57 bánh heroin, 50kg và 300 viên ma túy tổng hợp - đây là số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất thu giữ từ trước đến nay.

Các đối tượng tham gia đường dây có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy, nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan điều tra. Trong quá trình đánh bắt, lực lượng điều tra khắc phục mọi khó khăn, chống chọi thời tiết khắc nghiệt, giá lạnh, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chiến sĩ tham gia đấu tranh chuyên án.

Theo thông tin từ các lực lượng trực tiếp đấu tranh, thời điểm này, sau khi đấu tranh mạnh các đối tượng tội phạm ở tuyến biên giới Tây Bắc, các đường dây đang chuyển khu vực hoạt động với trọng điểm là Nghệ An và các tỉnh xung quanh Thanh Hóa, Hà Tĩnh...

Ghi nhận tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng nhiều, từ các tụ điểm khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke, bắt giữ hàng trăm người đang sử dụng, lái xe sử dụng ma túy... đặt ra thách thức với các lực lượng trong điều tra, triệt phá các nguồn cung ma túy.

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết, trong công tác điều tra tội phạm ma túy cần bắt giữ các đối tượng cầm đầu các đường dây, bởi nếu không, chỉ bắt được các đối tượng tham gia, chặt được nhánh này, lại hình thành các nhánh hoạt động khác.

Nhiều cá nhân trong Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được nhận huân chương chiến công trước những thành tích trong phòng chống tội phạm về ma túy.

Với những thành tích trong đấu tranh với tội phạm ma túy, Chủ tịch nước vừa ký quyết định tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhì và hạng Ba cho 9 cá nhân, lãnh đạo Bộ Công an tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân cho 6 cá nhân thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương thành tích xuất sắc của các đồng chí trong các chuyên án. Đồng thời khuyến khích, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng chuyên án, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết nguyên đán kỷ hợp năm 2019.

Ngoài ra, Thượng tướng cũng mong các chiến sỹ phát huy kết quả đạt được tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tội hạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vì an ninh tổ quốc vì cuộc sống bình yên và hành phúc của nhân dân.

Đoàn Tân

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bo-cong-an-thong-tin-ve-3-to-chuc-toi-pham-ve-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-264930.htm