Bộ Công an thông báo về tổ chức khủng bố Triều đại Việt

Bộ Công an thông tin về 4 kẻ cầm đầu cùng 18 thành viên trong tổ chức khủng bố Triều đại Việt. Đây là tổ chức chuyên phá hoại, kích động người dân, chống phá chính quyền.

Theo Bộ Công an, đây là tổ chức được thành lập bởi các thành viên tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", đặt trụ sở tại Canada.

Công an xác định kẻ cầm đầu, chỉ huy gồm: Ngô Văn Hoàng Hùng (sinh năm 1952, tại Tiền Giang, quốc tịch Canada), tự xưng là "Tổng tư lệnh Triều đại Việt"; Trần Thanh Đình (sinh năm 1957, tại Nam Định, quốc tịch Đức), tự xưng là "Phó thủ tướng"; Ngô Mạnh Cương (sinh năm 1961 tại TP.HCM, quốc tịch Pháp), tự xưng là "Tổng cục trưởng Tổng cục đặc nhiệm"; Huỳnh Thanh Hoàng (sinh năm 1976, quốc tịch Mỹ), "phát ngôn viên Triều đại Việt".

 4 kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố Triều đại Việt. Ảnh: Bộ Công an.

4 kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố Triều đại Việt. Ảnh: Bộ Công an.

Bên cạnh 4 kẻ cầm đầu trên, cảnh sát đã bắt giữ và xét xử 17 người là thành viên trong tổ chức khủng bố, với mức phạt từ 3 đến 24 năm tù giam. Ngoài ra, Bộ Công an đang đang truy nã một bị can đặc biệt nguy hiểm.

Theo Bộ Công an, tổ chức Triều đại Việt "sinh sống" trên các trang web, các kênh truyền thông như: Free Bibet, Hoàng Kỳ, Giải độc chính trị... Phương châm hoạt động là bạo động vũ trang, khẩu hiệu "Đốt sạch", "Giết sạch", "Phá sạch", "Cướp sạch".

Một trong số những tang vật mà công an thu giữ. Ảnh: Bộ Công an.

Những kẻ cầm đầu sẽ gửi tiền từ nước ngoài về các đầu mối trong nước để chúng tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động người dân xuống đường biểu tình, bạo loạn chính quyền.

Qua thống kê, tổ chức khủng bố Triều đại Việt đã gửi hàng chục nghìn USD, hàng trăm triệu đồng nhằm mục đích mua sắm vũ khí, chế tạo bom, mìn, may cờ... khẩu hiệu phản động.

Theo Bộ Công an, Triều đại Việt là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Triều đại Việt; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Triều đại Việt tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của Triều đại Việt … là phạm tội Khủng bố, Tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

17 thành viên trong tổ chức khủng bố Triều đại Việt đã bị truy tố, xét xử gồm:

1. Dương Bá Giang (50 tuổi, quê Nghệ An) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 18 năm tù giam, 5 năm quản chế về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

2. Vũ Hoàng Nam (25 tuổi, quê TP.HCM) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 17 năm tù giam, 5 năm quản chế về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

3. Nguyễn Khanh (57 tuổi, quê Bình Dương) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 24 năm tù giam, 5 năm quản chế về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.

4. Dương Khắc Minh (28 tuổi, quê Thanh Hóa) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 17 năm tù giam, 5 năm quản chế về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

5. Phạm Trần Phong Vũ (39 tuổi, quê Kiên Giang) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 17 năm tù giam, 5 năm quản chế về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

6. Nguyễn Minh Tấn (33 tuổi, quê Quảng Ngãi) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 18 năm tù giam, 5 năm quản chế từ ngày chấp hành xong về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

7. Nguyễn Thị Bích Vân (67 tuổi, quê TP.HCM) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 12 năm tù giam, 5 năm quản chế về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

8. Hồ Anh Tuấn (48 tuổi, quê Tiền Giang) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 9 năm tù giam, 3 năm quản chế về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

9. Võ Công Hải (56 tuổi, quê TP.HCM) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 9 năm tù giam, 3 năm quản chế về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

10. Nguyễn Thanh Bình (64 tuổi, quê An Giang) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 9 năm tù giam, 3 năm quản chế về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

11. Hồ Nguyễn Quốc Hưng (40 tuổi, quê Tiền Giang) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 10 năm tù giam, 3 năm quản chế về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

12. Trần Văn Đoan (33 tuổi, quê Kiên Giang) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 9 năm tù giam, 3 năm quản chế về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

13. Điểu Lé (69 tuổi, quê Bình Phước) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 7 năm tù giam, 3 năm quản chế về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

14. Điểu A Nam (35 tuổi, quê Bình Phước) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 7 năm tù giam, 3 năm quản chế về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

15. Nguyễn Tấn Thành (30 tuổi, quê Bình Dương) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù giam, 2 năm quản chế về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

16. Trương Thị Trang (38 tuổi, quê Hậu Giang) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù giam, 2 năm quản chế về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

17. Trần Thị Thu Hạnh (40 tuổi, quê Vĩnh Long) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù giam, 2 năm quản chế về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

Bị can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm là Lê Văn Thương (33 tuổi, quê Quảng Ngãi) về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-cong-an-thong-bao-ve-to-chuc-khung-bo-trieu-dai-viet-post1170348.html