Bộ Công an tham gia điều tra vụ án 2 người tử vong trong chùa

Các nạn nhân bị đánh bằng vật tày, hiện trường không có dấu vết lục lọi tài sản. Lực lượng của Bộ Công an đã đến Bình Thuận tham gia điều tra vụ án.

Ngày 24/3, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận cho biết Cục cảnh sát hình sự cùng với Cục Kỹ thuật hình sự Bộ Công an đã tham gia điều tra vụ án thượng tọa và người làm công quả tử vong trong chùa Quảng Ân (thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân).

 Hiện trường vụ án được cơ quan chức năng phong tỏa, tiến hành điều tra. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Hiện trường vụ án được cơ quan chức năng phong tỏa, tiến hành điều tra. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Lãnh đạo công an tỉnh cho biết các nạn nhân bị tấn công bằng vật tày dẫn đến tử vong ngay trong phòng. Hiện trường vụ việc đang được phong tỏa để điều tra. Đồng thời khoanh vùng truy xét hung thủ gây ra vụ án.

Một nguồn tin cho hay hiện trường vụ án không có dấu hiệu lục lọi tài sản. Hai chiếc xe máy cùng điện thoại của các nạn nhân vẫn còn.

Trước đó, chiều 23/3, người dân phát hiện thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 55 tuổi) và Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi, người làm công quả) tử vong tại chùa.

Tại hiện trường, một phụ nữ nấu ăn tại chùa tên Nguyễn Thị Phượng (mẹ nạn nhân Yến) bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Bà Phượng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Thượng tọa và người làm công tử vong trong chùa Quảng Ân. Ảnh: Google Maps.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bo-cong-an-tham-gia-dieu-tra-vu-an-2-nguoi-tu-vong-trong-chua-post1063627.html