Bộ Công an: Sức khỏe của ông Nguyễn Thanh Long trong trại tạm giam bình thường

Tại cuộc họp báo chiều 30/6, Bộ Công an đã bác bỏ các tin đồn xấu về tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Thanh Long, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế trong trại tạm giam.

Chiều nay (30/6), Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Tại cuộc họp chiều nay, phóng viên đặt câu hỏi về việc có nhiều thông tin đồn đoán ông Nguyễn Thanh Long - nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Quang Tuấn - nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tự tử trong trại giam.

Trước câu hỏi này, lãnh đạo Cục C03 khẳng định thông tin này hoàn toàn không chính xác, không có việc bị can tự tử. Vị đại diện C03 nhấn mạnh tâm lý và sức khỏe của các bị can đang bình thường.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an, cho biết thêm trong vụ án ở Công ty Việt Á, đến nay Bộ Công an đang điều tra hành vi của các bị can, trong đó có các ông Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng KH&CN, cựu Chủ tịch Hà Nội) và ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế).

Lãnh đạo C03 cho biết, ông Nguyễn Thanh Long bị điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. "Chúng tôi đang điều tra và sẽ kết luận, thông tin kịp thời khi có căn cứ, cơ sở", ông Thành nói.

Về vụ án ở Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đến nay nhà chức trách đã khởi tố 7 bị can về tội Nhận hối lộ và 3 bị can về tội Đưa hối lộ.

Kết quả điều tra bước đầu chứng minh các bị can nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD. Hiện vụ án đang trong gia đoạn điều tra nên việc xác định các bị can đã đưa, nhận bao nhiêu tiền cần phải chờ kết luận.

Ông Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an tại cuộc họp báo chiều 30/6.

Ông Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an tại cuộc họp báo chiều 30/6.

Cũng tại họp báo, trước câu hỏi về việc 5 người trong gia đình tử vong bất thường sau bữa cơm trưa ở Hưng Yên đến nay đã nhiều tháng trôi qua, đến nay có kết luận điều tra, nguyên nhân ban đầu hay chưa?

Lãnh đạo Công an Hưng Yên cho biết, hiện đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Trong 6 tháng vừa qua, Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố hơn 75 bị can về nhiều tội danh để điều tra những sai phạm trong quá trình mua sắm kit xét nghiệm SARS-CoV-2 khi phòng, chống dịch Covid-19 liên quan Công ty Việt Á.

Đáng chú ý vào ngày 7/6, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam ông Chu Ngọc Anh (nguyên Bộ trưởng Khoa học & Công nghệ, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội), ông Phạm Công Tạc (nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ngoài ra, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Long (nguyên Bộ trưởng Y tế) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Công an xác định ông Nguyễn Thanh Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm Covid-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Ông Chu Ngọc Anh bị cáo buộc vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm Covid-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Ông Phạm Công Tạc vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm Covid-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Hoàng Hải

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/bo-cong-an-suc-khoe-cua-ong-nguyen-thanh-long-trong-trai-tam-giam-binh-thuong-8202230618450943.htm