Bộ Công an: Siết chặt kỷ cương, tuyệt đối không để sai phạm

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng Cảnh sát cơ động siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng sai phạm.

Ngày 14-12, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2021.

Báo cáo cho thấy trong năm qua, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tăng cường hơn 1.500 cán bộ, chiến sỹ và lực lượng chó nghiệp vụ hỗ trợ Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh triệt phá thành công 26 chuyên án lớn, bắt giữ 831 người, thu giữ hơn 05 tỉ đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Cùng với đó, hơn 2.300 cán bộ, chiến sĩ với 118.713 lượt cán bộ, chiến sĩ được tăng cường hỗ trợ các đơn vị, địa phương tham gia tuần tra, kiểm soát công khai đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp về tình hình mưa bão, lũ lụt tại miền Trung, Bộ Tư lệnh CSCĐ tăng cường 1.750 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Công tác huấn luyện cũng tiếp tục được Bộ Tư lệnh CSCĐ đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng sát thực tế, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Bộ Tư lệnh CSCĐ đã đạt được.

Thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu Bộ Tư lệnh CSCĐ triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động về lực lượng, phương án sẵn sàng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ.

Trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, SEA Games 31…

Thứ trưởng nhấn mạnh Bộ Tư lệnh CSCĐ cần tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, thực hiện có hiệu quả công tác hành quân dã ngoại, kết hợp rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hành phương án tác chiến theo chức năng, nhiệm vụ; giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng cần quan tâm giáo dục, quản lý cán bộ, chiến sĩ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng sai phạm; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án đã được phê duyệt và xây dựng các đề án, dự án mới đảm bảo đúng tiến độ…

TUYẾN PHAN

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/bo-cong-an-siet-chat-ky-cuong-tuyet-doi-khong-de-sai-pham-955765.html