Bộ Công an phối hợp điều tra vụ 2 vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên

Liên quan đến vụ 2 vợ chồng bị sát hại tại nhà riêng ở Hưng Yên, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phá án. Ảnh: CAHY.

Sáng 18.8, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện đơn vị vẫn đang tích cực điều tra làm rõ, truy xét đối tượng liên quan đến vụ 2 vợ chồng bị sát hại trong đêm với nhiều vết thương ở phường Hồng Châu.

Ngay sau khi nhận thông tin, cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương đã phối hợp bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra, lấy lời khai của những người liên quan.

Mẹ và con trai của nạn nhân (từ giữa sang phải) đau xót tận mắt thấy cảnh người thân bị sát hại tại nhà ngay trong đêm nhưng không thể giải cứu.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã có thông báo về sự việc trên loa phường. Trong đó có đưa nội dung theo thông tin của gia đình nạn nhân cung cấp, nghi phạm sát hại vợ chồng anh Trường và chị Hoa khoảng 30 tuổi, cao 1m70, dáng người gầy.

Đặc biệt, phía cơ quan Công an cũng đã có thông báo được phát, dán ở các nơi và đọc trên đài truyền thanh phường Hồng Châu để truy tìm hung thủ gây án. Đồng thời cung cấp 2 số điện thoại của Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Hưng Yên và Trưởng Công an phường để người dân nắm được, khi có thông tin về vụ án và nghi phạm thì thông báo, tố giác tới cơ quan công an.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng hơn 0h ngày 17.8 tại số nhà 6, xóm 2, thôn Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là anh Đặng Văn Trường, (SN 1977) và vợ là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1978).

Tại hiện trường, anh Trường chết trong phòng ngủ ở tầng 1 với nhiều vết thương trên người, chị Hoa bị thương nặng được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, sau đó chuyển Bệnh viện Việt Đức điều trị, đến khoảng 8h ngày 17.8 chị Hoa đã tử vong.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Đáng chú ý, đồ đạc trong nhà nạn nhân không bị xáo trộn, con chó nhà nạn nhân cũng không sủa... là những tình tiết đáng quan tâm trong vụ thảm án này.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, Đại tá Đỗ Đình Hào - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo phòng Cảnh sát Hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an TP Hưng Yên phối hợp với Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời đẩy mạnh các biện pháp điều tra truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bo-cong-an-phoi-hop-dieu-tra-vu-2-vo-chong-bi-sat-hai-o-hung-yen-625952.ldo