Bộ Công an nói gì về vụ Chủ tịch Alibaba xúc phạm công an xã?

Chiều nay (26/6), tại buổi họp báo của Bộ Công an, báo chí đã đặt câu hỏi về vụ việc Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện đã có lời lẽ xúc phạm lực lượng Công an xã đang gây xôn xao dư luận.

Trung tướng Lương Tam Quang, người phát ngôn của Bộ Công an. (Ảnh: PV)

Trung tướng Lương Tam Quang, người phát ngôn của Bộ Công an. (Ảnh: PV)

Nói về vụ việc này, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết: Sáng 13/6, UBND xã Tóc Tiên (Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tổ chức cưỡng chế đối với hành vi thay đổi mục đích sử dụng đất. Khi cơ quan chức năng đang tiến hành cưỡng chế, có 60 – 70 nhân viên công ty Alibaba ra ngăn cản, phản đối.

Trong đó, đối tượng Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, quê Tiền Giang) đã kêu gọi nhân viên công ty Alibaba phá xe và đối tượng Trần Khắc Tĩnh (SN 1995, quê Đà Nẵng) đã dùng gạch đá, bê tông đập vỡ gương chiếu hậu, kính chắn gió, đèn… xe máy xúc của lực lượng cưỡng chế.

Vẫn theo Trung tướng Quang, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định tạm giữ với 2 đối tượng này để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội, đồng thời, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng khác.

Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (phải) và Trần Quốc Tĩnh (giữa) bị khởi tố. (Ảnh: PLO)

Tiếp đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam hai bị can trên, Viện KSND Thị xã Phú Mỹ đã phê chuẩn các quyết định tố tụng. Hai bị can này bị điều tra về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

"Đến nay, các thông tin liên quan Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đang được Cơ quan CSĐT của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Thị xã Phú Mỹ điều tra, kể cả các thông tin liên quan đến vụ việc và lời nói của Chủ tịch Công ty TNHH địa ốc Alibaba xúc phạm lực lượng công an xã, Chủ tịch xã. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý theo quy định pháp luật”, tướng Lương Tam Quang cho biết.

Liên quan đến vụ việc này, có đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Trong đoạn clip đó, ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch của Alibaba hỏi nhân viên: “Học cái gì ra làm công an xã, học cái gì ra làm chủ tịch xã?”. Tiếp đó, ông trả lời: “Học ngu ra làm công an xã, học côn đồ ra làm chủ tịch xã…”

Những phát ngôn này khiến dư luận bức xúc. Ngày 25/6 ông Nguyễn Thái Luyện đã có thư xin lỗi, cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc ông phát ngôn trên là do bức xúc trước việc bị cưỡng chế khu đất tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nói về vụ án cán bộ Thanh tra của Bộ Xây dựng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố, bắt tạm giam về liên quan đến hành vi vòi tiền, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, Bộ đang hướng dẫn Công an Vĩnh Phúc điều tra mở rộng vụ án.

Ngọc Lương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/phat-ngon-bo-cong-an-noi-gi-vu-chu-tich-alibaba-xuc-pham-cong-an-991681.html