Bộ Công an lên tiếng về vụ Công ty Nhật Cường và nguyên nhân cái chết ông Trần Bắc Hà

Liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 vào chiều tối nay (1/8),Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã trả lời báo chí về việc Bộ Công an trao đổi thông tin với UBND TP. Hà Nội là liên quan đến những dịch vụ công trực tuyến mà Nhật Cường đang làm với Hà Nội.

Ông Quang cho rằng, đây là nằm trong hoạt động điều tra bình thường ( ảnh T.D)

Ông Quang cho rằng, đây là nằm trong hoạt động điều tra bình thường ( ảnh T.D)

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, trước đó Bộ Công an đã khởi tố với 2 tội danh là: "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Và mới đây nhất, Bộ Công an khởi tố điều tra bổ sung về tội “Rửa tiền” đối với Bùi Quang Huy.

Ông cũng cho biết, trong quá trình điều tra, Bộ Công an thực hiện hoạt động thu thập các chứng cứ với các cơ quan, trong đó có UBND TP.Hà Nội xung quanh 3 tội danh đã nêu. Vì vậy, việc trao đổi thông tin với UBND TP. Hà Nội về vụ Nhật Cường là nằm trong khuôn khổ hoạt động điều tra bình thường.

Liên quan đến nguyên nhân cái chết của ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch ngân hàng BIDV, cũng trong buổi họp báo này, ông Quang cho hay, hiện Bộ Công an phối hợp với Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng) điều tra.

Hiện Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng đang chủ trì việc khám nghiệm tử thi để làm rõ cái chết của ông Trần Bắc Hà. “ Khi nào có kết luận về sự việc sẽ thông tin cụ thể với công luận”- ông Quang nói.

Thanh Dịu

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/bo-cong-an-len-tieng-ve-vu-cong-ty-nhat-cuong-va-nguyen-nhan-cai-chet-ong-tran-bac-ha-73691.html