Bộ Công an khen trinh sát bắt giữ kẻ bị truy nã mang nhiều súng, lựu đạn

Hai tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngày 7/11, Đại tá Vũ Văn Lâu - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 2 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đại tá Vũ Văn Lâu - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao bằng khen.

Đại tá Vũ Văn Lâu - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao bằng khen.

Trước đó, vào ngày 24/4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm triển khai lực lượng bắt giữ nghi can Trần Quốc Vương (SN 1988, trú tại thôn Tân Hiệp, xã An Tân, huyện Đak Pơ), thu giữ nhiều vũ khí các loại gồm súng quân dụng, súng tự chế (súng bút), lựu đạn, mã tấu…

Vương là nghi can bị Công an huyện Đak Pơ truy nã vì hành vi cố ý gây thương tích.

Vương là người thường xuyên thuê xe ô tô tự lái, sau đó tháo băng ghế phía sau để vận chuyển, mua bán gỗ ở khắp các địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Ngoài ra, Vương còn thường xuyên chơi ma túy đá, tiếp xúc với nhiều đối tượng nghiện ở khắp nơi, lúc nào cũng kè kè súng và liên tục thay đổi địa bàn nên công tác tiếp cận bắt giữ tội phạm gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát truy nã cử hàng chục lượt cán bộ đến các khu vực như cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum), một số huyện của tỉnh Bình Định, khu vực rừng thuộc xã Pờ Tó (huyện La Pa), cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ)… để tìm tung tích Vương.

Tuy nhiên, Vương là đối tượng rất ranh ma, nghe động tĩnh của lực lượng công an là hắn bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Vương cùng đồng bọn và số vũ khí nóng tại thời điểm bắt giữ.

Ngày 11/4, các trinh sát phát hiện Vương cùng một nghi can khác lái xe ô tô chạy hướng Gia Lai - Bình Định nên khẩn trương phối hợp với đồng nghiệp tỉnh Bình Định tổ chức đón lõng tại huyện Tây Sơn.

Khi Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra, 2 nghi can đã nhanh chóng mở cửa bỏ chạy vào rừng, bỏ lại 2 cây mã tấu.

Sau ngày đó, nhóm của Vương liên tục di chuyển qua các khu vực rừng thuộc tỉnh Bình Định, thị xã An Khê, huyện Kông Chro,... khiến công tác truy tìm càng gian nan hơn.

Đến ngày 24/4, lực lượng trinh sát nắm bắt được thông tin, Vương cùng đồng bọn đã từng thực hiện một số vụ mua bán gỗ ở khu vực rừng thuộc huyện Ia Pa, vận chuyển về TP. Pleiku trên xe ô tô 7 chỗ biển số 81A-04891, nhưng không biết ẩn náu nơi nào.

Sau đó, Công an TP. Pleiku kiểm tra tất cả các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn, phát hiện chiếc xe như đã nêu đang đậu ở khách sạn Bảo Long (phường Trà Bá).

Quá trình vây ráp, công an đã bắt được Vương cùng các đồng bọn là Mai Thành Danh (SN 1983, trú thị xã An Khê), Bùi Minh Hảo (SN 1992, quê Bình Định) đồng thời thu được tang vật là 1 quả lưu đạn, 3 khẩu súng ngắn được tháo rời, 6 viên đạn, 2 súng bút, một số đạn chì, một ống ngắm, dao, gậy 3 khúc cùng dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao Trần Quốc Vương cùng đồng bọn và tang vật cho các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Với thành tích trên, Bộ trưởng Bộ Công an đã xét tặng Bằng khen cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Gia Lai.

THANH HẢI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bo-cong-an-khen-trinh-sat-bat-giu-ke-bi-truy-na-mang-nhieu-sung-luu-dan-d437340.html