Bộ Công an khen thưởng Công an TP HCM khám phá nhanh vụ đánh bom

Bộ Công an đánh giá cao việc Công an TP HCM đã nỗ lực khám phá nhanh vụ đánh bom nghiêm trọng tại trụ sở công an phường 12, quân Tân Bình

Ngày 9-6 thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, đã công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM vì thành tích khám phá nhanh vụ án "Khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", xảy ra tai trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình vào chiều 20-6, bắt băng nhóm khủng bố, gây nổ.

Theo đó, Bộ Công an quyết định khen thưởng 4 đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM, gồm: Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54), Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA71) và Trung đoàn CSCĐ (K20). Mỗi đơn vị đươc trao thưởng 15 triệu đồng.

Bộ Công an khen thường Công an TP HCM

"Bộ Công an đánh giá cao Công an TP HCM nói chung và các đơn vị nghiệp vụ nói trên trong nỗ lực khám phá vụ án "Khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" vừa qua. Bộ Công an mong rằng Công an TP HCM sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn" - thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu.

Hiện trường vụ gây nổ trụ sở Công an phường 12

Tang vật vụ án

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trong vụ án này, Công an TP HCM đã bắt giữ Nguyễn Khanh (SN 1964; ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Tấn Thành (SN 1990, con trai Khanh), Dương Bá Giang (SN 1971) và Vũ Hoàng Nam (SN 1996; cùng ngụ quận Tân Bình, TP HCM) để điều tra tội "Khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Ngoài ra, 3 đối tượng Nguyễn Trung Trực (SN 1982), Nguyễn Minh Nhựt (SN 1991) và Nguyễn Khắc Sinh Nhật (SN 1991, cùng ngụ tỉnh Đắk Nông) bị bắt về tội "Mua bán trái phép chất nổ".

Nguyễn Khanh đã nhận 100 triêu đồng từ Ngô Hùng, còn Nguyễn Tấn Thành nhận của Lisa Phạm 20 triệu đồng, để thực hiện việc đánh bom tại các trụ sở công quyền.

Ngô Hùng và Lisa Phạm là 2 đối tương chống phá nhà nước, đang lưu vong tại Mỹ.

Hùng hứa sẽ phong cho Khanh chức tỉnh trưởng Đồng Nai và phong cho cha con Khanh hàm trung tướng. Sau khi nhận tiền, cha con Khanh đã yêu cầu Vũ Hoàng Nam thực hiện ném bom tự chế vào trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP HCM vào ngày 20-6.

Phạm Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bo-cong-an-khen-thuong-cong-an-tp-hcm-kham-pha-nhanh-vu-danh-bom-20180709172516874.htm