Bộ Công an: Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 26-6 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2019; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Ngày 26-6 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2019; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong lời phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, từ đầu năm 2019 đến nay, đứng trước thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng CAND đã nỗ lực phấn đấu, tập trung triển khai quyết liệt các chủ trương, giải pháp nêu trong Nghị quyết của Đảng ủy CATW và Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác năm 2019 và đến hết nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhằm thực hiện mục tiêu "Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) trong mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và đối ngoại của đất nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân".

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị lần này, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu hội nghị tập trung phân tích, dự báo diễn biến của tình hình trong thời gian tới; đánh giá những vấn đề quan trọng nhất, cấp bách đang đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), xây dựng lực lượng CAND hiện nay; tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, bất cập và thách thức đang đặt ra trên các lĩnh vực công tác; xác định thật cụ thể những giải pháp, biện pháp công tác cần thực hiện; đồng thời kiến nghị, đề xuất những chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019.

Trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ: kết quả nổi bật của lực lượng CAND là đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh truyền thống, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh xã hội được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng...

Công tác phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực về TTATXH. Bộ Công an đã triển khai 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp truy nã tội phạm. Tập trung đấu tranh triệt phá tội phạm có tổ chức hoạt động liên quan đến "tín dụng đen", tội phạm giết người, tội phạm kinh tế, buôn lậu, sản xuất, mua bán hàng giả, tội phạm ma túy, tội phạm đánh bạc trên Internet. Trong đó, đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo, bảo đảm tiến độ đề ra; công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng có chuyển biến tích cực; phát hiện được nhiều tổ chức, đường dây buôn lậu, sản xuất, mua bán hàng giả lớn (vụ sản xuất xăng A95 giả tại Đắk Nông và các tỉnh, thành phố); liên tiếp phát hiện, triệt xóa nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn... Qua đó, đã kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm; điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao (82,25%), cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 12,25%. Trong 6 tháng, lực lượng CAND đã điều tra, xử lý 59.433 vụ phạm tội, trong đó, tội phạm về TTXH là 21.071 vụ; 9.948 vụ phạm tội kinh tế; 1.139 vụ phạm tội buôn lậu; 13.932 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường... Đặc biệt, đã phát hiện 13.185 vụ phạm tội về ma túy, bắt giữ 20.070 đối tượng, thu giữ 4.993 kg ma túy tổng hợp.

Bên cạnh đó, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT được nâng lên rõ rệt trong CAND; tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài; đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, quản lý cư trú; triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đặc biệt, 6 tháng qua, Bộ Công an cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về ANTT, nhất là xây dựng, trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến về dự án Luật; tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm là xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực; tình hình ANTT ở địa bàn cơ sở được bảo đảm và có chuyển biến rõ rệt...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và lãnh đạo Bộ Công an tham dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, biểu dương những kết quả, thành tích, chiến công của lực lượng CAND và trân trọng tưởng nhớ, tri ân những CBCS CAND đã anh dũng, hy sinh, bị thương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2019 (3 đồng chí hy sinh, 46 đồng chí bị thương). Thủ tướng khẳng định, những kết quả, thành tích hy sinh của lực lượng CAND đã góp phần đặc biệt quan trọng bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; tạo nền tảng ổn định chính trị xã hội, đưa đất nước tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc lực lượng CAND phải chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có liên quan đến an ninh, lợi ích an ninh quốc gia Việt Nam để tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước..., nhất là khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch năm ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp. Bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là sứ mệnh lịch sử của lực lượng CAND, của từng CBCS Công an. Trong mọi tình huống phải chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động, giữ vững ổn định chính trị, không để bị động, bất ngờ; làm giảm và tiếp tục đẩy lùi các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến tích cực về TTATXH, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương an toàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế...

Thủ tướng cũng yêu cầu, lực lượng CAND cần tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của TW Đảng, Quốc hội, Chính phủ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sắp xếp, đổi mới hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết TW 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về rà soát, đánh giá, quy hoạch, đào tạo cán bộ gắn với xử lý nghiêm các trường hợp đã kết luận có vi phạm trong công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ Công an các cấp có đủ phẩm chất, trình độ, có phong cách "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", đủ năng lực, khả năng đảm đương nhiệm vụ, củng cố ngày càng vững chắc hơn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả Luật CAND năm 2018, Nghị định số 49 của Chính phủ. Xây dựng Công an các cấp theo đúng tiêu chí: Bộ phải tinh, tỉnh phải mạnh, huyện phải toàn diện, triển khai thực hiện Đề án Công an xã chính quy theo chủ trương "tăng cường cơ sở", đánh giá đúng thực chất sự chuyển biến về ANTT tại các địa phương thí điểm… Thủ trưởng Công an các cấp cần quan tâm, bảo đảm chế độ, chính sách CBCS và thân nhân, nhất là đối với CBCS hy sinh, bị thương, bị phơi nhiễm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; cán bộ công tác tại vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, môi trường độc hại...

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tạo mọi điều kiện thuận lợi và phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng CAND trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND.

NGỌC LAN

Chiều 26-6, Trung tướng Lương Tam Quang- Chánh Văn phòng Bộ CA chủ trì họp báo với các cơ quan báo chí thông báo một số kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm và triển khai một số phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tại họp báo, Trung tướng Lương Tam Quang đã trả lời những vấn đề nóng mà báo chí, dư luận quan tâm như: Bóc gỡ đường dây làm xăng giả của đại gia Trịnh Sướng Do CA tỉnh Đắc Nông phát hiện; vụ án liên quan đến hoạt động trái pháp.luật của Công ty Nhật Cường mà cơ quan CA đang truy nã đối tượng Bùi Quang Huy- Tổng Giám đốc Cty; Mở rộng điều tra Vụ án Phan Văn Anh Vũ có liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản của Trương Duy Nhất; công tác phòng chống tội phạm ma túy...

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_208420_bo-cong-an-hoi-nghi-so-ket-cong-tac-cong-an-6-tha.aspx