Bỏ cơm trưa lên đường chữa cháy

Vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 22-6 lúc cả đơn vị đang dùng cơm trưa, nhận được yêu cầu giúp đỡ của chính quyền thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, Lữ đoàn 573, Quân khu 5 đã ngay lập tức cử hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Vị trí đám cháy xảy ra ở xóm Trực Sơn, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Do địa hình xuất hiện đám cháy vách núi cao, lớp thực bì dày kết hợp với gió thổi mạnh khiến công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn. Bất chấp cái nắng như thiêu, như đốt, không kể mồ hôi nhễ nhại, mọi cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 573 không ngại khó khăn, vất vả quyết tâm khống chế, dập tắt đám cháy, giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân.

Chiến sĩ Lữ đoàn 573, Quân khu 5 nỗ lực dập đám cháy.

Chiến sĩ Lữ đoàn 573, Quân khu 5 nỗ lực dập đám cháy.

Đám cháy cơ bản được khống chế.

Sau gần 4 giờ chiến đấu với “giặc lửa”, với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 đã khống chế dập tắt những ngọn lửa lớn. Đồng thời để tránh ngọn lửa bùng phát, đơn vị đã cử một bộ phận tiếp tục ở lại hiện trường để triển khai các biện pháp tránh, xử lý.

Tin, ảnh: LÊ AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bo-com-trua-len-duong-chua-chay-663285