Bộ Cơ sở hạ tầng Nhật Bản tham gia cứu trợ khẩn cấp ở vùng Nam Kyusyu

Chính phủ Nhật Bản và ngành Xây dựng đang nỗ lực hết sức để ứng phó khẩn cấp ở miền Nam Kyusyu, nơi chịu lũ lụt và lở đất chết người do mưa liên tục vào tuần trước.

Bộ Cơ sở hạ tầng Nhật Bản tham gia cứu trợ khẩn cấp ở vùng Nam Kyusyu.

Bộ Cơ sở hạ tầng Nhật Bản tham gia cứu trợ khẩn cấp ở vùng Nam Kyusyu.

Ông Kazuyoshi Akaba - Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đã chỉ thị cho các quan chức kịp thời ứng phó với sự sụp đổ của hệ thống kè sông. Bộ trưởng đã phái lực lượng ứng phó thảm họa và lực lượng tinh nhuệ TEC-FORCE - là các lực lượng ứng phó thảm họa khẩn cấp của Bộ đến khu vực cần thiết. Rất nhiều nhóm ngành Xây dựng cũng nỗ lực hết sức để giúp khu vực bị ảnh hưởng phục hồi.

Quận Kumamoto và Kagoshima ở phía Nam đảo Kyusyu có lượng mưa lớn kỷ lục từ tối ngày 3 tháng 7 đến sáng hôm sau. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã công bố "cảnh báo đặc biệt mưa lớn" vào sáng ngày 4, huy động tối đa các lực lượng chống lại thiên tai có thể xảy ra một lần trong mỗi vài thập kỷ qua.

Bộ trưởng Akaba cho biết, vào sáng ngày 4 tháng 7, các lực lượng do Nhà nước quản lý đã kịp thời nắm bắt tình hình và phản ứng nhanh nhạy để giúp đỡ người dân và chính quyền địa phương.

Tổng cộng có 285 nhân viên của lực lượng TEC-FORCE đã được phái đi vào sáng thứ Hai vừa qua và 121 thiết bị và máy móc tối tân để cứu trợ khẩn cấp như xe bơm thoát nước và xe chiếu sáng đã được gửi đến khu vực. Để đảm bảo công việc khắc phục thảm họa suôn sẻ, Bộ đã yêu cầu các nhóm ngành bao gồm Liên đoàn các nhà thầu xây dựng Nhật Bản chuẩn bị cho công tác khắc phục khẩn cấp.

Hiệp hội kỹ sư dân dụng Nhật Bản cũng đã thành lập một nhóm nghiên cứu vào ngày 5 tháng 7 để xác minh và nghiên cứu toàn bộ khu vực bị thiên tai.

Khánh Phương
Dịch từ Báo Tin tức Xây dựng và Kỹ thuật Nhật Bản

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/bo-co-so-ha-tang-nhat-ban-tham-gia-cuu-tro-khan-cap-o-vung-nam-kyusyu-284366.html