Bộ CHQS TP Cần Thơ quy tập hài cốt liệt sĩ Trần Văn Liền

Ngày 30-10, tại ấp Trường Thuận A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, Bộ CHQS TP Cần Thơ phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ Trần Văn Liền, sinh năm 1940, quê quán tại xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Bộ CHQS TP Cần Thơ cất bốc hài cốt liệt sĩ Trần Văn Liền.

Liệt sĩ Trần Văn Liền, sinh năm 1940, quê quán tại xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, từng giữ chức vụ Phân đoàn trưởng, Đoàn Thanh niên Lao động, đơn vị ấp Trường Tây, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ vào ngày 23-7-1959. Sau khi hy sinh, đồng chí Trần Văn Liền được người dân đưa về chôn cất trên phần đất vườn của một gia đình tại ấp Trường Thuận A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Bộ CHQS TP Cần Thơ đã tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ một cách thận trọng, trang nghiêm dưới sự tham gia của chính quyền địa phương, bà con nhân dân và người thân của liệt sĩ Trần Văn Liền. Sau đó, hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ tại quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

Tin, ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/ket-qua/bo-chqs-tp-can-tho-quy-tap-hai-cot-liet-si-tran-van-lien-553211