Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp nhận, cách ly công dân về nước

Trong mấy ngày qua công dân Việt Nam công tác, lao động và học tập ở các quốc gia đã về nước với số lượng rất lớn vì vậy công tác tiếp nhận và cách ly các công dân tiếp tục được các đơn vị quân đội thực hiện một cách chặt chẽ.

Trong chiều ngày 24 và đêm ngày 24-3 Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục tiếp nhận và các ly đối với 124 công dân trở về từ Lào tại điểm tiếp nhận Ký túc xá Học viên Ngân hàng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang.

 Bộ phận y tế tiến hành bó bột cho công dân bị gãy chân ngay tại điểm tiếp nhận.

Bộ phận y tế tiến hành bó bột cho công dân bị gãy chân ngay tại điểm tiếp nhận.

Trong đợt tiếp nhận lần này Bộ CHQS tỉnh đã đón 124 công dân tất cả đều trở về từ Lào, các công dân đã được Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tiếp nhận từ các cửa khẩu Lao Bảo và La Lay. Mặc dù thời gian các công dân trở về vào lúc 1h sáng song các cán bộ, chiến sĩ và lực lượng y tế đã tổ chức tiếp nhận một cách chặt chẽ, chu đáo và bảo đảm an toàn. Ngày 24-3, Lào đã công bố 2 ca bị nhiễm Covid-19 vì vậy các công dân trở về đợt này càng được tiếp nhận một cách chặt chẽ, các phương tiện đưa đón và hành lý của các công dân đều được tiến hành phun khử trùng, các công dân được kiểm tra thân nhiệt một cách cẩn thận. Đặc biệt, trong đợt tiếp đón lần này có một công dân bị ngãy chân trong quá quá trình làm việc ở Lào đã được bộ phận y tế bó bột và xác định kế hoạch điều trị chu đáo. Tất cả các công dân trở về đợt này sẽ thực hiện cách ly trong vòng 14 ngày theo quy định và được Nhà nước bảo đảm ăn uống đầy đủ với mức 57.000/người/ngày và được bộ phận y tế theo dõi, kiểm tra sức khỏe hằng ngày và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định

Trung tá Nguyễn Quyết Tiến, Khung trưởng Khung quản lý tại điểm tiếp nhận Ký túc xá Học viện Ngân hàng cho biết: Công tác bảo đảm ăn nghỉ cho bà con tại địa điểm này chúng tôi đã chuẩn bị một cách rất chu đáo. Chúng tôi đã bố trí được 1.400 chỗ nghỉ cho bà con tại trung tâm này mỗi phòng bố trí được 4 người, các phòng nghỉ được bố trí đầy đủ cơ sở vật chất như điện chiếu sáng, quạt và phòng vệ sinh khép kín, bảo đảm trong quá trình sinh hoạt cho bà con.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có 4 điểm tiếp nhận trong các đơn vị quân đội với 1.004 công dân.

Đến nay, qua kiểm tra và theo dõi hằng ngày, tất cả các công dân được cách ly đều có sức khỏe ổn định và chấp hành nghiêm túc các quy định tại điểm cách ly. Dự báo trong thời gian công dân sẽ trở về nước với số lượng lớn vì vậy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid – 19 của tỉnh đã chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng các khu vực tiếp nhận mới để kịp thời đón công dân trở về địa phương được chu đáo, đảm bảo an toàn.

Tin, ảnh: QUANG ĐẠO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/bo-chqs-tinh-thua-thien-hue-tiep-nhan-cach-ly-cong-dan-ve-nuoc-613274