Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam trao tiền hỗ trợ cho gia đình các em học sinh bị chết và mất tích do đuối nước

Chiều 9-2, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình của 6 em học sinh bị chết và mất tích do đuối nước xảy ra vào chiều 8-2 (mồng 4 Tết Kỷ Hợi) tại biển Bình Minh, huyện Thăng Bình.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam trao tiền hỗ trợ cho các gia đình của các em học sinh bị chết và mất tích do đuối nước.

Tại các nơi đến thăm, Bộ CHQS tỉnh đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của 6 em học sinh bị chết và mất tích do đuối nước trong lúc đi tắm biển tại bãi biển Bình Minh, huyện Thăng Bình; đồng thời trao tiền hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng, Ban CHQS huyện Thăng Bình hỗ trợ mỗi gia đình 500 nghìn đồng.

Trước đó, vào chiều 8-2, một nhóm học sinh lớp 9/1, Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (xã Bình Định Bắc, Thăng Bình) rủ nhau đi tắm biển tại bãi biển Bình Minh, trong lúc tắm, các em không may bị đuối nước. Trong đó, có 4 em thiệt mạng (đều ở xã Bình Định Nam), 2 em hiện còn mất tích (ở xã Bình Định Bắc); 3 em học sinh may mắn được vớt lên kịp thời, hiện một em bị hôn mê đang cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Hiện nay, 2 em mất tích vẫn đang được lực lượng của Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam, Ban CHQS huyện Thăng Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh và dân quân xã Bình Minh sử dụng 4 tàu, hơn 30 thúng chai tích cực tìm kiếm.

Tin, ảnh: TUẤN ANH-THÙY TRANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bo-chqs-tinh-quang-nam-trao-tien-ho-tro-cho-gia-dinh-cac-em-hoc-sinh-bi-chet-va-mat-tich-do-duoi-nuoc-566124