Bộ CHQS tỉnh phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Sáng 30/1, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tổ chức phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Canh Tý 2020.

Quang cảnh lễ phát động.

Quang cảnh lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Long, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu các cơ quan, đơn vị cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng tạo phong trào "Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây". Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều phải là hạt nhân tích cực trong việc trồng cây và bảo vệ rừng, xây dựng cảnh quan, môi trường văn hóa phải là trách nhiệm của mỗi quân nhân…

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trồng cây tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan và các phân đội trực thuộc Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn 244, Trường Quân sự tỉnh đã trồng 842 cây các loại. Năm nay, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xác định địa điểm trồng cây, nhất là khu vực thao trường huấn luyện tổng hợp, khu vực căn cứ chiến đấu, đồng thời chọn cây trồng phù hợp.

Dự kiến trong dịp đầu xuân Canh Tý 2020, các đơn vị thuộc LLVT tỉnh Quảng Ninh sẽ trồng được trên 18.000 cây các loại, trong đó trên 17.000 cây lấy gỗ và cây bóng mát, trên 1.000 cây ăn quả.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202001/bo-chqs-tinh-phat-dong-tet-trong-cay-doi-doi-nho-on-bac-ho-2469171/