Bộ CHQS tỉnh: Nâng cao hiểu biết về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2021), tại Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức buổi sinh hoạt, nói chuyện với chủ đề 'Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh' cho gần 200 cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp đang học tập, công tác tại đơn vị.

Trong không khí đầm ấm, sôi nổi, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đã được nghe giới thiệu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Dân tộc Việt Nam với phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế và ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc; phân tích làm rõ sự vân dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Qua đó, nhằm bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời giúp cho cán bộ, chiến sỹ trong LLVT tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao to lớn và cống hiến vĩ đại của Bác đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Thanh Hải

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/luc-luong-vu-trang/bo-chqs-tinh-nang-cao-hieu-biet-ve-than-the-su-nghiep-cua-chu-tich-ho-chi-minh/138064.htm