Bộ CHQS tỉnh Hải Dương tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Sáng 20-1, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ về địa phương năm 2021.

Đợt xuất ngũ này có 51 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh. Trong thời gian tại ngũ, các quân nhân luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; luôn phát huy truyền thống quê hương, gia đình và đơn vị, tích cực phấn đấu rèn luyện, hoàn thành chương trình, nội dung huấn luyện; khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Có 3 đồng chí được kết nạp Đảng và nhiều đồng chí được các cấp khen thưởng.

Đại tá Nguyễn Văn Nhường, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu, động viên bộ đội xuất ngũ.

Đại tá Nguyễn Văn Nhường, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu, động viên bộ đội xuất ngũ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Nhường-Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh biểu dương những thành tích mà các quân nhân đã đạt được trong 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Với kết quả huấn luyện, rèn luyện của các đồng chí đã góp phần cùng lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và 2020; luôn là đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT Quân khu 3 được cấp trên tặng cờ thi đua xuất sắc. Đồng chí Chính ủy mong muốn, các quân nhân xuất ngũ đợt này khi trở về địa phương, tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Đoàn kết, tự lực, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng” của LLVT Hải Dương anh hùng; không ngừng phấn đấu, rèn luyện trở thành những công dân tốt; chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà các quân nhân xuất ngũ năm 2021.

Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu các quân nhân thực hiện nghiêm việc đăng ký ngạch quân nhân dự bị và sẵn sàng nhận lệnh lên đường thực hiện nhiệm vụ khi Tổ quốc cần; tích cực tham gia lao động, sản xuất, sát cánh cùng gia đình, địa phương phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin, ảnh: QUANG THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-chqs-tinh-hai-duong-tien-quan-nhan-hoan-thanh-nghia-vu-quan-su-649636