Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chạy đua với thời gian để ứng cứu nhân dân

Do mưa lớn trên địa bàn trong những ngày qua kết hợp với 8 hồ thủy điện và thủy lớn xả lũ với lưu lượng lớn nên xảy ra ngập lụt đối với các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, TP Hà Tĩnh.

Ngày 20-10, Bộ CHQS đã điều động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ thường trực, dân quân tự vệ kịp thời di dời người dân đến nơi an toàn, vận chuyển lương thực, nước uống đến tận từng nhà dân. Trong mưa lũ, đường sá bị ngập sâu, xóm làng bị cô lập, các cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS Hà Tĩnh chạy đua với thời gian và nước lũ, không để người dân nào nguy hiểm đến tính mạng, chịu cảnh đói rét.

Ngày 20-10, phóng viên theo chân đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Đại tá Nguyễn Tất Nhân Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cứu trợ bà con vùng lũ lụt tại 2 xã Thạch Thắng, xã Tân Lâm Hương của huyện Thạch Hà. Theo người dân nơi đây cho biết, họ sống gần hết đời người nhưng chưa bao giờ thấy nước lũ cao và lên nhanh như vậy. Trước tình hình đó, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã đến gõ cửa từng nhà, kiểm tra an toàn của người dân đồng thời trao lương thực, nước uống cứu trợ.

 Nước ngập vào nhà dân hơn 1 mét tại xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà.

Nước ngập vào nhà dân hơn 1 mét tại xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà.

Đàn gia cầm không có chỗ ở.

Nước lũ ngập trắng trời.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến chiều ngày 20-10, toàn tỉnh Hà Tĩnh ngập lụt trên 64 xã, 216 xã phường. Cụ thể: Thành phố Hà Tĩnh ngập, lụt diện rộng trên toàn bộ 15 xã, phường và chưa thống kê được thiệt hại, nước đã vào nhiều nhà dân từ 0,5 đến 1m.

Trao lương thực cho nhân dân vùng lũ.

Chiếc xuồng máy của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh vào tận nhà người dân để thăm hỏi, trao lương thực.

Người dân chèo bè ra nhận lương thực của lực lượng cứu hộ.

Hỗ trợ mì ăn liền cho người dân.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, thăm hỏi, tặng quà gia đình quân nhân Ngô Bá Văn, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quảng Trị) vừa hy sinh.

Trước tình hình trên, ngày 20-10, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 4 đoàn công tác tiến hành kiểm tra rà soát hệ thống doanh trại, nhà kho, nhà xe và công tác phòng chống bão lụt của các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Sở chỉ huy tiền phương phòng, chống mưa lũ tại huyện Cẩm Xuyên để chỉ huy lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ ứng phó với lũ lụt khu vực phía Nam. Tính đến 16 giờ ngày 20-10 đã tổ chức sơ tán 13.606 hộ với 40.294 người dân. Bộ tư lệnh Quân khu 4 cũng đã tăng cường 5 tàu từ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên. Bộ CHQS Hà Tĩnh cũng đã kịp thời hỗ trợ 1.000 thùng mì ăn liền, hàng ngàn chai nước lọc cùng các thực phẩm khác để cứu trợ nhân dân.

Ứng cứu người dân bị kẹt giữa vùng lũ đến nơi an toàn.

Trao lương thực cứu trợ nhân dân xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà.

Hiện nay, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai, duy trì nghiêm chế độ 100% quân số; huy động tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn về người, vũ khí trang bị, doanh trại, kho tàng. Các vị trí đóng quân ở những khu vực nguy hiểm đã cơ động đến vị trí an toàn.

Tin, ảnh: HOA LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bo-chqs-tinh-ha-tinh-chay-dua-voi-thoi-gian-de-ung-cuu-nhan-dan-641505