Bộ CHQS tỉnh: Duy trì nghiêm quân số, sẵn sàng phòng, chống dịch

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về phòng, chống dịch (PCD) trong tình hình mới, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp với phương châm '4 tại chỗ'.

Từ khi dịch bùng phát lần 4 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các đơn vị của Bộ, Quân khu đứng chân trên địa bàn triển khai đồng bộ công tác PCD cho cán bộ, chiến sĩ như: Kiểm tra thân nhiệt hằng ngày; thực hiện nghiêm thông điệp 5 K; tổ chức tiếp nhận, cách ly triệt để, kịp thời công dân vào thực hiện cách ly tập trung.

Cán bộ, quân nhân Ban CHQS huyện Lục Nam bảo đảm vật chất khu cách ly tập trung tại Trường Dân tộc nội trú.

Cán bộ, quân nhân Ban CHQS huyện Lục Nam bảo đảm vật chất khu cách ly tập trung tại Trường Dân tộc nội trú.

Duy trì nghiêm quân số trực, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu và tham gia PCD. Củng cố các khu cách ly tập trung, tiếp nhận cách ly quân nhân và nhân dân; mua sắm, bổ sung trang bị bảo hộ y tế, dung dịch sát khuẩn, thực phẩm phục vụ đối tượng cách ly.

Từ đầu tháng 5 đến nay đã có 15 khu cách ly y tế tập trung do Bộ CHQS tỉnh quản lý kích hoạt trở lại và đón gần 1 nghìn công dân vào thực hiện cách ly. Hàng chục khu cách ly khác cũng được các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng với hơn 2 nghìn giường, vị trí nằm...

Tại huyện Lục Nam, khu cách ly tập trung tại UBND xã Tiên Hưng (cũ) đã đón tiếp 64 công dân vào cách ly y tế. Đồng thời, khu cách ly tại Trường Dân tộc nội trú huyện cũng đã chuẩn bị 280 giường sẵn sàng tiếp nhận công dân.

Được biết, Ban CHQS huyện Lục Nam đã huy động 100% quân số, các phương tiện, vật chất phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của Trung ương, tỉnh, huyện, xã và nhân dân tham gia PCD.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Việt Yên chuẩn bị suất ăn cho công dân tại khu cách ly y tế tại thị trấn Nếnh.

Cùng với quản lý các khu cách ly y tế, Ban CHQS huyện Lục Nam tổ chức cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại 5 điểm chốt chặn của huyện (tại xã Phương Sơn). Đồng thời, chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ 3 xã: Bảo Sơn, Khám Lạng, Phương Sơn tham gia 25 chốt tại địa phương nhằm bảo đảm phòng, chống dịch hiệu quả.

Tại huyện Việt Yên, khu cách ly y tế tại thị trấn Nếnh do Ban CHQS huyện quản lý đã đón 103 công dân vào cách ly tập trung. Cùng đó, đơn vị đã kích hoạt khu cách ly tập trung tại Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang, sẵn sàng đón công dân vào cách ly y tế.

Trong những ngày tới, các khu cách ly tập trung do Bộ CHQS tỉnh quản lý tiếp tục thực hiện tuần tra canh gác bảo đảm an toàn tuyệt đối; bảo đảm chế độ ăn, ngủ, nghỉ, đồ dùng sinh hoạt cho công dân được cách ly; xử lý tiêu độc, khử trùng khu cách ly hằng ngày theo đúng quy định.

Để bảo đảm thực hiện tốt công tác PCD, Đại tá Lê Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh áp dụng, thực hiện chế độ trực chiến; phối hợp với địa phương ngăn chặn lây lan từ các ổ dịch; các cơ sở kinh doanh, khu công nghiệp… Các đơn vị không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; xây dựng các phương án, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, sẵn sàng mở rộng khu vực cách ly khi có tình huống.

Tin, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/358576/bo-chqs-tinh-duy-tri-nghiem-quan-so-san-sang-phong-chong-dich.html