Bộ CHQS tỉnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020), sáng 21/12, Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã tới dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ TP Hạ Long, tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Khu ủy đầu tiên của khu mỏ Quảng Ninh.

Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ TP Hạ Long.

Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ TP Hạ Long.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, thắp hương tri ân và khắc ghi công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trước anh linh của các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nguyện phát huy tốt truyền thống "Đoàn kết - Sáng tạo - Bất khuất - Kiên trung - Chiến thắng", thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền biên giới, biển đảo; giữ vững ANCT-TTATXH, xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh dâng hương, hoa tại tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Khu ủy đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh.

Năm 2020, phát huy truyền thống đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu "Anh hùng LLVT nhân dân", Đảng ủy, Bộ CQHS tỉnh bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh; quán triệt sâu sắc chỉ thị, mệnh lệnh các cấp; đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ; xây dựng LLVT vững mạnh, chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng cao; phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu chống dịch; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VIII. Đồng thời, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội.

Với những thành tích đạt được, Bộ CHQS tỉnh được bầu chọn dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 khối LLVT 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3; được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ và là năm thứ 9 liên tục dẫn đầu Khối thi đua trong LLVT Quân khu 3.

Đại tá Nguyễn Quang Hiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Thiếp, khu 6, phường Hà Tu (TP Hạ Long)

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Thiếp, khu 6, phường Hà Tu; Thương binh 1/4 Nguyễn Ngọc Nhu, khu 5, phường Hà Tu; Thương binh 1/4 Trần Văn Mão, khu 5, phường Hà Tu; Thương binh 1/4 Nguyễn Văn Chung, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Đại tá Nguyễn Quang Hiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đến thăm, tặng quà Thương binh 1/4 Trần Văn Mão, khu 5, phường Hà Tu (TP Hạ Long)

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202012/bo-chqs-tinh-dang-huong-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-si-2514011/