Bộ CHQS Hà Tĩnh huy động cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ xã Phúc Đồng xây dựng nông thôn mới

Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng các cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh không quản ngại khó khăn, hoàn thành tốt các phần việc.

Hưởng ứng chương trình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong 2 ngày 12 - 13/9, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc hành quân dã ngoại làm công tác dân vận kết hợp giúp xã Phúc Đồng (Hương Khê) xây dựng nông thôn mới.

Ngay sau khi có mặt tại xã Phúc Đồng, cán bộ, nhân viên, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã được phân chia thành nhiều tổ về thôn 4, thôn 5 và thôn 10 giúp địa phương xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, nhân viên, chiến sỹ ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã được phân chia thành nhiều tổ về các địa điểm của các thôn 4, thôn 5 và thôn 10 – xã Phúc Đồng, tiến hành ngay các phần việc việc như: Khơi thông hệ thống kênh mương thoát nước, tổ chức vận chuyển xi măng, vật liệu xây dựng, xây dựng lại hệ thống mương thoát nước, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây bồn hoa, cây cảnh...

Bà con nhân dân cùng tích cực hỗ trợ, phối hợp tham gia xây dựng nông thôn mới.

Sau 2 ngày ra quân, cán bộ, nhân viên, chiến sỹ đã xây dựng, gia công được 3 km mương thoát nước; đào hố chôn, giăng 200m dây thép gai; xây 200m bồn hoa hai bên đường vào hội quán ở thôn 5...

Cán bộ, chiến sỹ, nhân viên cùng người dân đào hố chôn các cọc bê tông.

Được biết, xã Phúc Đồng có 10 thôn, với dân số gần 5.000 người. Hiện nay, xã đã hoàn thành 15 tiêu chí nông thôn mới, còn 3 tiêu chí gặp nhiều khó khăn là đường giao thông, cơ sở vất chất văn hóa, nhà ở. Xã đang nỗ lực phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2021.

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Giúp Nhân dân xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân vận của LLVT tỉnh, được toàn thể cán bộ, chiến sĩ đồng tình, hưởng ứng và đã tạo được phong trào rộng khắp trong toàn lực lượng.

Dù thời tiết nắng nóng nhưng cán bộ, chiến sỹ vẫn nhiệt tình, trách nhiệm, hoàn thành các phần việc được phân công.

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân, tăng cường hơn nữa mối đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân với dân, giữa LLVT tỉnh với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Sự hỗ trợ của các cán bộ, chiến sỹ góp phần giúp xã Phúc Đồng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đến kiểm tra, trao đổi các phần việc.

Qua đó, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc. Đặc biệt, các công trình hoàn thành làm cho diện mạo ở nhiều địa phương khang trang hơn; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Văn Đức - Đinh Thanh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/bo-chqs-ha-tinh-huy-dong-can-bo-chien-sy-ho-tro-xa-phuc-dong-xay-dung-nong-thon-moi/198500.htm