Bố chồng đánh dã man con dâu và 2 cháu: Lời kể rợn người của con dâu

Bước đầu, chị P.T.D. (SN 1986, ở xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) kể, hung khí bố chồng dùng để đánh mình và 2 con gái là búa đinh.

Trưa 14/11, trả lời VTC News, một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, nghi phạm Hoàng Trần Cổn (SN 1950, ở xã Xuân Viên) đã dùng búa đinh đánh con dâu và 2 cháu nội nguy kịch.

Cháu N. và cháu V. đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Nghệ An.

Cháu N. và cháu V. đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Nghệ An.

Theo vị này, sau khi nhận được thông tin, công an huyện triển khai lực lượng, có mặt tại hiện trường đưa người đi cấp cứu, đồng thời tổ chức truy bắt thủ phạm. Bước đầu, chị P.T.D. khai, hung khí bố chồng dùng để đánh con dâu và 2 cháu là búa đinh.

Hiện tại, 3 mẹ con chị chị D. được cấp cứu tại bệnh viện ở Nghệ An. Chị D. đang mang thai 5 tháng tuổi, cháu V. bị đánh rạn hộp sọ, nguy kịch.

Ở một diễn biến khác, ông Cổn sau khi uống thuốc sâu tự tử đã được phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện, ông Cổn đã tỉnh và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Được biết, trước lúc ra tay đánh 3 mẹ con chị D., ông Cổn đã viết 1 lá thư tuyệt mệnh với nội dung vĩnh biệt mọi người.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Khoảng 18h30 ngày 13/11, ông Hoàng Trần Cổn đánh con dâu là chị P.T.D (SN 1986) và 2 cháu gái là H.B.N (9 tuổi) và cháu H.N.V (4 tuổi). Sau đó, ông Cổn bỏ trốn khỏi nhà và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Chị D. và 2 cháu được người dân đưa đi bệnh viện ở thành phố Vinh (Nghệ An) cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt xác minh và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, chồng chị D. đi làm ăn ở miền Nam, chị D. và 2 con gái ở cùng ông Cổn.

PHAN ẤN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bo-chong-danh-da-man-con-dau-va-2-chau-loi-ke-ron-nguoi-cua-con-dau-ar580623.html