Bố chồng đánh con dâu và 2 cháu nội nguy kịch?

Theo luật sự (LS), ông C thể hiện sự côn đồ, hung hãn, xâm phạm đến quyền được sống của người khác... Hành vi phạm tội của ông C đã cấu thành tội Giết người...

Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 19g ngày 13-11, tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh ông Hoàng Trần C đánh con dâu là chị P.T.D (SN 1986) và 2 cháu gái là H.B.N (9 tuổi) và cháu H.N.V (4 tuổi) rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Nhận được tin báo, CA huyện Nghi Xuân đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tổ chức truy bắt hung thủ. Bước đầu, chị P.T.D khai, hung khí bố chồng dùng để đánh con dâu và 2 cháu là búa đinh.
Hiện nay chị D. đang được cấp cứu, điều trị tại BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An. Cháu N và cháu V đang được điều trị tại BV Sản - nhi Nghệ An. Cháu N sức khỏe đã dần ổn định. BV xác định, cháu V bị vỡ hộp sọ, tuy nhiên chưa phát hiện thấy tụ máu não, hiện tại tình trạng khi tỉnh khi mê, tiên lượng xấu. Ngoài ra, chị D đang mang thai đứa con thứ 3 hơn 23 tuần, diễn biến sức khỏe thai nhi đang được các bác sĩ theo dõi kỹ lưỡng.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi đánh đập con dâu và 2 cháu nội, ông C đã bỏ trốn khỏi hiện trường và được xác định uống thuốc bảo vệ thực vật với ý định tự tử. Lực lượng chức năng sau đó phát hiện và đưa ông C đến BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Trao đổi về vụ việc này, luật sư Nguyễn Hồng Thái (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, vụ việc xảy ra rất thương tâm trong gia đình khi nạn nhân là con dâu đang mang thai và những cháu nhỏ là người yếu thế, đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ.

Rất có thể do mâu thuẫn trong gia đình kéo dài, do bực tức, thiếu kiềm chế bản thân nên ông C đã sử dụng hung khí nguy hiểm đánh vào các vùng trọng yếu trên cơ thể con dâu gây chấn thương nặng. Không những vậy, ông C còn vô cớ đánh vỡ hộp sọ cháu nội mình rất dã man, tàn bạo.

Xét hành vi của ông C thể hiện sự côn đồ, hung hãn đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác, trong đó có phụ nữ đang mang thai và 2 cháu bé. Hành vi phạm tội của nghi phạm Hoàng Trần C cấu thành tội “Giết người” được quy định tại điểm a, b, c, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Mức hình phạt cao nhất đối với ông C là tử hình.

“Hành vi của ông C thể hiện sự côn đồ, hung hãn xâm phạm đến quyền được sống của 1 phụ nữ đang mang thai và 2 cháu nhỏ đã cấu thành tội Giết người. Trong trường hợp này, dù nạn nhân không thiệt mạng là do được đưa đi cấp cứu kịp thời. Đây là trường hợp nằm ngoài ý muốn chủ quan nên ông C vẫn phải chịu trách nhiệm về tội Giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt theo quy định tại Điều 15 Bộ luật hình sự”, vị luật sư Thái phân tích.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Giết 02 người trở lên; b) Giết người dưới 16 tuổi; c) Giết phụ nữ mà biết là có thai; n) Có tính chất côn đồ;

Thái An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bo-chong-danh-con-dau-va-2-chau-noi-nguy-kich-217852.html