Bố chọc đũa vào ngực, con tử vong: Con trai bỏ thi

Khi biết tin con trai bỏ thi giữa kỳ, Cường tức giận dùng đũa chọn vào ngực con khiến nạn nhân tử vong.

Liên quan đến thông tin nam sinh lớp 9 tử vong do bị bố đẻ dùng đũa chọc vào ngực, sáng ngày 24/3, trao đổi với PV, một người hàng xóm sống cạnh nhà nạn nhân ở phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho biết, ở địa phương, đối tượng Nguyễn Hùng Cường (39 tuổi, trú tại phố Lê Lợi) là người quan tâm đến con, chưa từng gây gổ với ai ở địa phương.

Theo đó, vào lúc 19h40 ngày 22/3, tại số nhà 14/389 Lê Lợi, Cường trong lúc tức giận đã dùng đũa chọc vào ngực con trai là cháu N.H.A.K. (15 tuổi, là học sinh lớp 9).

Lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. Ảnh: Lao động

Lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. Ảnh: Lao động

Cháu N.H.A.K. ngay sau đó đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 7h20 ngày 23/3, cháu N.H.A.K. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Vào lúc 11h ngày 23/3, Nguyễn Hùng Cường đã đến Công an quận Ngô Quyền đầu thú. Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do cháu N.H.A.K. bỏ kỳ thi giữa kỳ.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/doi-song/gia-dinh/bo-choc-dua-vao-nguc-con-tu-vong-con-trai-bo-thi-3429507/