Bố chở xe khách bị chặn đường, con trai đâm chết người

TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa đưa bị cáo Phạm Quang Hiếu (SN 1992, ở Lãng Can, Lâm Bình, Tuyên Quang) ra xét xử phúc thẩm về tội 'Giết người'.

Bị cáo Phạm Quang Hiếu tại tòa.

Bị cáo Phạm Quang Hiếu tại tòa.

Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt với bị cáo đồng thời đề nghị xem xét vai trò của bố bị cáo Hiếu. Bị hại trong vụ án là anh Ma Công Huệ (SN 1978, ở xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình).

Mâu thuẫn đón trả khách

Theo nội dung vụ án sơ thẩm, anh Ma Công Huệ là chủ nhà xe Hải Đăng chạy tuyến Chiêm Hóa (Tuyên Quang) – Phổ Yên (Thái Nguyên). Cùng chạy tuyến này là nhà xe Minh Liên, chủ xe là ông Phạm Đức Sáu.

Ngày 27/3/2017, xe khách Minh Liên do anh Ma Công Thiện (SN 1988, lái xe thuê) đi từ Thái Nguyên về Chiêm Hóa. Đi cùng có ông Sáu. Khi đi đến thành phố Tuyên Quang, xe gặp sự cố, phải dừng lại sửa chữa, về muộn trùng với khoảng thời gian nhà xe Hải Đăng do anh Ma Công Huệ lái.

Trên đường di chuyển, xe khách Minh Liên đón thêm một số hành khách. Thấy xe khách Minh Liên đón khách và trả hàng không đúng tuyến, anh Huệ đã dừng xe trước đầu xe ô tô Minh Liên để phản đối, gây sự với chủ xe.

Bên cạnh đó, anh Huệ còn gọi điện cho em vợ chụp ảnh ô tô Minh Liên đón trả khách sai tuyến để có căn cứ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Sau đó, anh Huệ điện thoại báo cho lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Lâm Bình để xử lý xe khách Minh Liên.

Thấy hai bên căng thẳng, anh Ma Công Thiện bảo ông Sáu cho xe ghé vào UBND xã Thổ Bình nhờ can thiệp, giải quyết. Sau đó Chủ tịch UBND xã Thổ Bình đã điện thoại cho Trưởng Công an xã yêu cầu giải quyết.

Người mất mạng, người vào tù

Về phía ông Sáu, sau khi trình báo xong đã cùng tài xế di chuyển về huyện Lâm Bình. Tuy nhiên bị anh Huệ chặn đường, mục đích chờ CSGT Công an huyện Lâm Bình đến giải quyết. Vừa lúc đó, Trưởng Công an xã Thổ Bình cùng một Công an huyện Lâm Bình (phụ trách xã) xuất hiện, chứng kiến cảnh người của Hải Đăng cầm thanh tuýp sắt gõ vào cửa kính xe bên lái của Minh Liên, yêu cầu người bên trên xuống xe. Công an xã yêu cầu các bên đưa xe về trụ sở giải quyết nhưng anh Huệ sau đó bỏ xe lại, đi vào nhà bố vợ gần đó ngồi.

Thấy vậy, ông Sáu điện thoại cho con trai Phạm Quang Hiếu thông báo sự việc đồng thời bảo con trai sang đón mình và khách về. Hiếu lấy xe 7 chỗ đón thêm 2 người bạn rồi tới địa điểm ông Sáu bị chặn đường.

Đến nơi, Hiếu đôi co với vợ anh Huệ. Anh Huệ từ trong nhà bố vợ chạy ra túm cổ áo Hiếu. Sẵn dao trong người, Hiếu rút ra đâm một nhát thấu bụng khiến anh Huệ mất mạng trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Hiếu lên xe ô tô 7 chỗ và được ông Sáu đưa tới Công an huyện Lâm Bình đầu thú.

Với hành vi trên, Hiếu bị TAND tỉnh Tuyên Quang tuyên phạt tù chung thân về tội “Giết người”. Sau phiên tòa sơ thẩm, Hiếu kháng cáo, bị hại cũng kháng cáo. Mở tòa phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và cũng không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của đại diện bị hại nên bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/bo-cho-xe-khach-bi-chan-duong-con-trai-dam-chet-nguoi-452934.html