Bộ Chính trị phân công Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; chỉ định tân Bí thư Tỉnh ủy

Ngày 5/7, tại Tỉnh ủy Bạc Liêu, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ liên quan đến nhân sự tỉnh Hậu Giang và Bạc Liêu.

Đồng chí Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Quang Dương.

Đồng chí Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Quang Dương.

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015 - 2020, điều động, phân công đồng chí Nguyễn Quang Dương giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng thời, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng trao quyết định của Bộ Chính trị về việc đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020, điều động, phân công, chỉ định đồng chí Lữ Văn Hùng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng đồng chí Lữ Văn Hùng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, trong chặng đường công tác đã qua, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí Nguyễn Quang Dương và đồng chí Lữ Văn Hùng cũng luôn phấn đấu, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn thể hiện ý chí, nghị lực, không chùn bước trước khó khăn, thử thách.

Hai đồng chí là những cán bộ có phẩm chất đạo đức trong sáng, khiêm nhường, giản dị, gần gũi với nhân dân; là đảng viên gương mẫu, là hạt nhân đóng vai trò trung tâm đoàn kết tại các cơ quan mà hai ông từng công tác; là những người có đầy đủ bản lĩnh để đảm nhận các chức vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Quang Dương và đồng chí Lữ Văn Hùng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, đoàn kết cùng tập thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương bày tỏ sự vui mừng vì nhận được sự tin tưởng của Bộ Chính trị giao nhiệm vụ mới và sẽ hứa sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đã bày tỏ sự cảm ơn đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liệu trong thời gian qua đã cùng đồng sức, đồng lòng để vượt qua những khó khăn, thử thách và đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nên những bước đột phá trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Quan Dương cho rằng, đó sẽ là những kinh nghiệm quý, là động lực và hành trang trong chặng đường tiếp theo.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu sau khi nhậm chức, tân Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng mong nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện giúp đỡ, chung sức, đồng lòng của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các thế hệ lão thành cách mạng cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân giúp đồng chí hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Bạc Liêu thêm phát triển, nghĩa tình, khoan dung, hiếu khách…

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu chúc mừng đồng chí Nguyễn Quang Dương và đồng chí Lữ Văn Hùng.

Được biết, đồng chí Lữ Văn Hùng sinh ngày 01/01/1963, quê quán xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Đầu năm 2018, đồng chí Lữ Văn Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, sinh ngày 7/11/1962, quê quán xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đồng chí là Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tháng 11/2017, đồng chí được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc/bo-chinh-tri-phan-cong-pho-truong-ban-to-chuc-trung-uong-chi-dinh-tan-bi-thu-tinh-uy/399904.vgp