BỘ CHÍNH TRỊ GẶP MẶT CÁC NGUYÊN LÃNH ĐẠO CẤP CAO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

Sáng 02/02, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân Canh Tý 2020 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã tổ chức gặp mặt các nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Trí Dũng

Tham dự có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch Nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; nguyên Phó Chủ tịch Nước; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban, Bộ trưởng và tương đương đã nghỉ hưu…

Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước dự Hội nghị - Ảnh: Trí Dũng

Tại cuộc gặp mặt, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trình bày những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Những kết quả đạt được trong thời gian qua là nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, trong đó có đóng góp quan trọng của các nguyên lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu - lực lượng giàu trí tuệ, kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm, là chỗ dựa vững chắc cho Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước - Ảnh: Trí Dũng

Phát biểu tại cuộc gặp, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng và cảm ơn các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đến tham dự cuộc gặp mặt tại trụ sở Trung ương Đảng; nêu rõ, cuộc gặp mặt lần này rất vui vì diễn ra ngay sau Tết Canh Tý trong không khí cả nước “đang còn hương Xuân”, đón chào năm mới 2020 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng.

Ảnh: Trí Dũng

Ảnh: Trí Dũng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước khẳng định, mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, sâu sắc, động viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Khái quát những thành tựu, kết quả nổi bật của đất nước trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước một lần nữa chia sẻ nhận định đã nêu tại Hội trực tuyến cuối năm 2019 của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đó là những thắng lợi, kết quả đạt được là sự kế thừa, phát huy những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 30 năm Đổi mới, của nhiều nhiệm kỳ trước đây. Đặc biệt là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, bao gồm các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể, trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước cho rằng, nếu tất cả các cơ quan, các cấp, các ngành đều xây dựng được tinh thần đoàn kết, thống nhất, đúng như lời dạy của Bác Hồ: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công, thì chắc chắn sẽ thành công. “Chúng ta phải tiếp tục kế thừa, phát huy mạnh hơn nữa bài học về tinh thần đoàn kết, thống nhất”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nói.

Ảnh: Trí Dũng

“Chúng ta tuyệt đối không phiến diện, không chủ quan, duy ý chí, không ngủ quên trên vòng nguyệt quế, không quá say sưa với thắng lợi, vì trước mắt còn không ít khó khăn, thử thách”. Lưu ý điều này, song Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước cũng chỉ rõ: “Cho đến bây giờ, với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, có thể khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Bằng chứng là nếu như năm 1945, cả nước ta có 22,4 triệu người, trong đó hơn 2 triệu người chết đói, thu nhập bình quân đầu người ở mức 35 USD; năm 1986, dân số 61,2 triệu người, thu nhập 162 USD/người; thì đến nay, năm 2019, dân số nước ta đã có hơn 96,5 triệu người, thu nhập bình quân đạt 2.800 USD/người, tính riêng về thu nhập đã tăng hơn 17 lần so với năm 1986. Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều bước phát triển. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao… Điểm ra một vài kết quả như thế, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, là để “động viên, khích lệ ý chí toàn dân tộc tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn nữa”.

Năm 2020 là năm rất quan trọng - năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Nêu bật bối cảnh tình hình này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước mong muốn, các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp tục đóng góp ý kiến cho Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, có thể thông qua nhiều kênh, bằng văn bản, hoặc gặp gỡ trực tiếp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đề nghị, bằng trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn của mình, các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp tham gia, đóng góp ý kiến về đường hướng chiến lược phát triển của đất nước sắp tới. Theo đó, phải định hướng, hình dung cho kỳ được, vào năm 2030 với dấu mốc 100 năm thành lập Đảng, thì Tổ quốc Việt Nam sẽ như thế nào? Và đến năm 2045, đúng 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa của chúng ta, đất nước Việt Nam sẽ như thế nào? Hay, Đại hội XIII lần này có gì mới so với các Đại hội trước của Đảng. Vấn đề con người, văn hóa, xã hội, quản lý, đặc biệt xây dựng hệ thống luật pháp có quan điểm gì mới không?... “Mong các bác, các đồng chí tiếp tục suy nghĩ, đóng góp ý kiến”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nói.

Liên quan đến công tác nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng - công việc vô cùng hệ trọng, khó và có tính quyết định, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nêu rõ, “đường lối rất quan trọng, nhưng cuối cùng là ai làm, và ai đề ra đường lối - chính là con người”. Với tâm huyết và phương pháp đúng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước mong muốn, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đặc biệt quan tâm, đóng góp ý kiến cho công tác nhân sự, đặc biệt là nhân sự lãnh đạo chủ chốt, để đạt được kết quả cao nhất, giữ được sự đoàn kết, phát huy được vai trò của tập thể. “Phải lựa chọn được một tập thể ăn khớp, đồng bộ, nhịp nhàng, tránh “cua cậy càng, cá cậy vây”, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của đất nước, của Đảng, của nhân dân lên trên hết và trước hết”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước lưu ý.

Nhân dịp Xuân mới Canh Tý, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chúc các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công trên trọng trách của mình, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân siết chặt đội ngũ thành một khối, đoàn kết, thống nhất. “Dứt khoát dân tộc Việt Nam của chúng ta phải tiến lên và tiến lên mạnh mẽ hơn nữa!”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tin tưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu di tích Phủ Chủ tịch - Ảnh: Trí Dũng

+ Trước đó, sáng cùng ngày, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu di tích Phủ Chủ tịch.

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=43942