Bộ Chính trị dừng thí điểm Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Mặt trận

Bộ Chính trị đã ban hành kết luận đề nghị không mở rộng thí điểm mô hình Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc để tiến hành sơ kết, tổng kết - Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai cho hay.

Bà Trương Thị Mai (giữa) cùng Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hầu A Lềnh chủ trì hội nghị (Ảnh: Thanh Niên)

Bà Trương Thị Mai (giữa) cùng Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hầu A Lềnh chủ trì hội nghị (Ảnh: Thanh Niên)

Sáng 8/7, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2020. Tại hội nghị, việc thí điểm mô hình Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ nhận được nhiều ý kiến đóng góp, bàn luận.

Dẫn báo cáo của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai cho hay, số Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ cấp tỉnh hiện là 26/63 (41,26%), cấp huyện là 466/712 (65,63%).

Bà Mai cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận T.Ư đề xuất không mở rộng thí điểm mô hình Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ. Bộ Chính trị đã chấp thuận đề xuất, ban hành kết luận đề nghị dừng thí điểm mô hình này để tiến hành sơ kết, tổng kết.

Cùng phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho hay, Ban Tổ chức T.Ư sẽ chủ trì cùng Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận T.Ư tiến hành tổng kết mô hình thí điểm.

Ông Hầu A Lềnh giải trình thêm rằng, theo Kết luận 74 của Bộ Chính trị, sẽ không thí điểm mới Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ, chỉ ổn định con số đang có.

Trước đó, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, bà Nguyễn Lan Hương, cho biết chỉ một số rất ít đơn vị trên địa bàn có thể duy trì mô hình nói trên. Theo bà Hương, thực tế này khẳng định sự cần thiết, xác định rõ nhiệm vụ của cán bộ giữ nhiệm vụ trưởng ban dân vận, đồng thời tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho chủ tịch MTTQ.

Còn theo Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng, việc thí điểm mô hình dẫn tới "gây xáo trộn" ở một số địa phương. Ông Hùng cho rằng cần sớm tổng kết, bởi các địa phương có nhiều cách triển khai mô hình khác nhau, có nơi thành công nhưng cũng có nơi rất khó khăn.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bo-chinh-tri-dung-thi-diem-truong-ban-dan-van-kiem-chu-tich-mat-tran-112007.html