Bộ Chính trị điều động Bí thư Đồng Tháp về Trung ương

Bộ Chính trị phân công, chỉ định ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, tham gia làm Ủy viên Ban Cán sự Đảng bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban tổ chức Trung ương (phải) trao quyết định cho ông Lê Minh Hoan

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban tổ chức Trung ương (phải) trao quyết định cho ông Lê Minh Hoan

Ngày 18/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, chỉ định ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, tham gia làm Ủy viên Ban Cán sự Đảng bộ NN&PTNT.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Hoan giữ chức Thứ trưởng Bộ NN&PTNT.

Ông Phạm Minh Chính cho biết, ông Lê Minh Hoan là cán bộ được đào tạo, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đặc biệt là vị trí chủ chốt của tỉnh Đồng Tháp, góp phần đưa tỉnh phát triển mang dấu ấn đậm nét.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Trưởng Ban tổ chức Trung ương cho rằng, ông Lê Minh Hoan luôn luôn là con người đam mê công việc, trách nhiệm sống nghĩa tình đúng mực với đồng chí, đồng đội. Đồng thời, ông tin tưởng rằng với tính cách, rèn luyện, đặc biệt là sự hun đúc truyền thống lịch sử của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp thì ông Lê Minh Hoan tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước giao phó trên cương vị mới.

Ông Lê Minh Hoan

Phát biểu sau khi nhận Quyết định của Bộ Chính trị, ông Lê Minh Hoan bày tỏ sự biết ơn chân thành đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo của tỉnh và các đồng chí khác trong suốt quá trình làm việc. Ở cương vị mới ông hứa sẽ làm hết mình để đáp lại sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ông Lê Minh Hoan sinh ngày 19/01/1961 tại xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp, có trình độ chuyên môn là kiến trúc sư, thạc sĩ kinh tế; trình độ lý luận Chính trị là cử nhân.

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bo-chinh-tri-dieu-dong-bi-thu-dong-thap-ve-trung-uong-1737086.tpo