Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Liên tiếp những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao làm cho địa bàn Nghệ An có mưa lớn trên diện rộng, nhiều nơi lượng mưa đo được phổ biến là khoảng 170 mm - 359 mm, gây ngập cục bộ.

 Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An kiểm tra chỉ đạo khắc phục tại Thành phố Vinh.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An kiểm tra chỉ đạo khắc phục tại Thành phố Vinh.

Trước tình hình ngập cục bộ tại nhiều địa điểm trên các địa bàn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã trực tiếp điều động hàng nghìn lượt bộ đội thường trực, dân quân tự vệ và hàng trăm phương tiện kịp thời ứng cứu, hỗ trợ, khắc phục hậu quả lũ lụt, giúp đỡ nhân dân.

Giúp đỡ tiểu thương chợ Vinh di dời tài sản đến nơi khô ráo.

Dự kiến trong những ngày tới ở khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục xác định duy trì lực lượng, đơn vị ứng trực, đảm bảo quân số, phương tiện cơ động đến các địa bàn giúp nhân dân khắc phục hậu quả của mưa lũ, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

CHẾ THẮNG – TRỌNG KIÊN – HOÀNG ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bo-chi-huy-quan-su-tinh-nghe-an-giup-nhan-dan-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-597461