Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông và Tiểu khu Quân sự tỉnh Mundulkiri đánh giá kết quả hợp tác

Ngày 6/12, tại tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia, Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông đã tổ chức cuộc hội đàm lần thứ 4.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông và Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri ký bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: TTXVN phát

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông và Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri ký bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi hội đàm, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả hợp tác năm 2019 trên các mặt hợp tác như trao đổi thông tin, quản lý biên giới, phân giới cắm mốc; hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng vũ trang và nhân dân hai tỉnh. Các đại biểu của hai tỉnh đã nhất trí rằng việc gặp gỡ, hội đàm, thăm hỏi, trao đổi kinh nghiệm... của lực lượng vũ trang được tổ chức thường xuyên đã góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống của hai dân tộc Việt Nam - Campuchia và giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; ngăn ngừa hiệu quả các loại tội phạm qua biên giới và ngăn chặn có hiệu quả hoạt động vượt biên, xâm nhập...

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông và Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri cũng đã thảo luận, thống nhất ký kết Bản ghi nhớ hợp tác lần thứ 4. Theo đó, hai đơn vị tiếp tục giáo dục, tuyên truyền, vận động nhân dân và lực lượng vũ trang hai tỉnh hiểu biết về chính sách hợp tác, truyền thống đoàn kết hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc, hai lực lượng, xem đây là yếu tố quan trọng, góp phần gìn giữ và đưa quan hệ hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung và hai tỉnh Đắk Nông - Mondulkiri nói riêng ngày càng bền vững.

Văn Toản – Ngọc Minh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/bo-chi-huy-quan-su-tinh-dak-nong-va-tieu-khu-quan-su-tinh-mundulkiri-danh-gia-ket-qua-hop-tac-20191207215805131.htm