Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh: Kiểm tra duy trì thực hiện phòng, chống dịch Covd-19 trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Trong các ngày từ 24 đến 26-4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai 3 đoàn công tác do Đại tá Lê Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Hải, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Giáp, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ BĐBP tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra các tổ, chốt kiểm soát của các đơn vị đồn biên phòng trên tuyên biên giới Việt Nam - Lào đang bảo vệ biên giới, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy BĐBP Quảng Bình (ngoài cùng bên trái) kiểm tra và tham quan vườn rau xanh của chốt kiểm soát phòng chống dịch số 2, đồn Biên phòng CKQT Cha Lo.

Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy BĐBP Quảng Bình (ngoài cùng bên trái) kiểm tra và tham quan vườn rau xanh của chốt kiểm soát phòng chống dịch số 2, đồn Biên phòng CKQT Cha Lo.

Thời gian qua, BĐBP tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp công tác, thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh có hiểu quả với các loại tội phạm vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; duy trì 30 tổ, chốt kiểm soát cố định và lưu động, cùng với 153 cán bộ, chiến sĩ ngày đêm tuần tra, kiểm soát, mật phục, chốt chặn nghiêm ngặt 24/24 giờ tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào và các tuyến đường mòn, ngã ba, ngã tư đường giao thông tiếp giáp với các tỉnh lân cận, nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn nội địa.

Đại tá Nguyễn Văn Hải, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Bình kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và quán triệt, giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát phòng chống dịch số 3, đồn Biên phòng Cà Roòng.

Đồng thời, BĐBP tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình biên giới, diễn biến của dịch bệnh với các lực lượng vũ trang nước bạn Lào và cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng trên địa bàn; phối hợp tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới hiểu biết để chủ động các phương án, biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả...

Kiểm tra tại các tổ, chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 của các đơn vị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm và chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sỹ tại các tổ, chốt kiểm soát đang ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên và chỉ huy, chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19; quản lý sử dụng các trang thiết bị hỗ trợ, chủ động công tác nắm tình hình và sẵn sàng chiến đấu không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong mọi tình huống; duy trì nghiêm các ca trực, tích cực luân phiên tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, mốc giới, các tuyến đường giao thông, đường mòn qua lại biên giới để kịp thời phát hiện, ngăn chăn, xử lý các hoạt động nhập cảnh trái phép; duy trì, quản lý chặt chẽ người, phương tiện và đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực cửa khẩu...

Cán bộ chốt kiểm soát đồn Biên phòng Làng Mô cấp đo thân nhiệt và tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 cho người dân ra, vào khu vực địa bàn .

Bên cảnh đó, cán bộ, chiến sĩ phải luôn tích cực nghiên cứu, học hỏi nâng cao trình độ, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ và xử lý có hiệu quả các vụ việc xảy ra; đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ, kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và tham gia tố giác, khai báo những trường hợp nhập cảnh trái phép, trốn tránh cách ly về địa bàn, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên của nhân dân...

Châu Thành - Ngọc Hòa

Nguồn Quảng Bình: http://www.baoquangbinh.vn/quoc-phong-an-ninh/202104/bo-chi-huy-bdbp-tinh-kiem-tra-duy-tri-thuc-hien-phong-chong-dich-covd-19-tren-tuyen-bien-gioi-viet-nam-lao-2188279/