Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An chúc mừng Giáo phận Vinh và Giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long

Chiều 13/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh do Đại tá Trần Hải Bình - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An dẫn đầu đã đến tặng hoa chúc mừng Giáo phận Vinh và Giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long nhân dịp Lễ công bố Quyết định thành lập Giáo phận Vinh và bổ nhiệm Giám mục của Giáo phận Vinh.

Cùng đi có Đại tá Lê Như Cương - Chính ủy BĐBP tỉnh, các đồng chí trong Bộ Chỉ huy, lãnh đạo các phòng và Đồn trưởng các Đồn BP tuyến biển.

Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Giáo phận Vinh và Giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long, đồng thời gửi lời chúc mừng đến bà con giáo dân trong toàn giáo phận nhân dịp lễ trọng.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Giáo phận Vinh và Giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long. Ảnh: Phương Linh

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Giáo phận Vinh và Giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long. Ảnh: Phương Linh

Đại tá Trần Hải Bình - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh bày tỏ mong muốn, trên cương vị Giám mục Giáo phận Vinh, Giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long tiếp tục động viên bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tá Trần Hải Bình cũng trân trọng mời Giám mục Nguyễn Hữu Long, các chức sắc và bà con giáo dân tham gia các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/2019).

Thay mặt bà con giáo dân Giáo phận Vinh, Giám mục Anphongso Nguyễn Hữu Long cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo chỉ huy BĐBP tỉnh. Trên cương vị mới tại Giáo phận Vinh, giám mục cùng với các chức sắc trong giáo phận sẽ phối hợp tốt với các cấp chính quyền trong việc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Giám mục Nguyễn Hữu Long cũng mong muốn Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, các đơn vị biên phòng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giúp đỡ bà con giáo dân trên địa bàn phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Phương Linh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bo-chi-huy-bdbp-nghe-an-chuc-mung-giao-phan-vinh-va-giam-muc-anphongso-nguyen-huu-long-233747.html