Bỏ chạy thục mạng khi gặp CSCĐ, thanh niên bị phát hiện là đối tượng trốn truy nã

Đang đi bộ ven đường, khi thấy lực lượng cảnh sát cơ động đi tuần tra, Đào Thanh Tâm bất ngờ nhảy xuống ruộng bỏ chạy thục mạng sau đó bị bắt.

Công an huyện Đông Anh vừa tiến hành bàn giao đối tượng bị truy nã về tội trộm cắp tài sản cho Công an huyện Chương Mỹ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Tổ công tác của Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Quốc lộ 3 thuộc địa bàn xã Nguyên Khê (Đông Anh, Hà Nội) thì phát hiện một nam thanh niên đang đi bộ trên đường có dấu hiệu nghi vấn.

Khi nhìn thấy xe của lực lượng Cảnh sát cơ động, bất ngờ đối tượng này vội vàng nhảy xuống ruộng bỏ chạy hướng về phía quả đồi gần đó. Tuy nhiên, tổ công tác đã đuổi theo và kịp thời khống chế đối tượng.

Đối tượng Đào Thanh Tâm tại cơ quan công an (Ảnh: CA)

Đối tượng Đào Thanh Tâm tại cơ quan công an (Ảnh: CA)

Khi làm việc, thanh niên này cho biết mình đi chơi khuya về hết tiền nên đi bộ cho mát. Tuy nhiên, trong suốt quá trình làm việc, đối tượng luôn tỏ thái độ lấm lét, lo lắng, trả lời vòng vo đã không qua mặt được lực lượng công an.

Sau quá trình đấu tranh, đối tượng đã buộc phải khai bản thân là Đào Thanh Tâm (SN 1995, HKTT: Tân Mai, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) hiện đang bị truy nã về tội trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Tâm khai nhận, dự định sẽ lên khu vực rừng núi phía Bắc để lẩn trốn sự truy đuổi, bắt giữ của cơ quan Công an.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, phối hợp với Công an huyện Đông Anh bàn giao đối tượng đến Công an huyện Chương Mỹ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/bo-chay-thuc-mang-khi-gap-cscd-thanh-nien-bi-phat-hien-la-doi-tuong-tron-truy-na-d147270.html