Bỏ chạy để lại 7.500 bao thuốc lá lậu

7.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu vừa bị Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy, Cục Hải quan Quảng Trị thu giữ do đối tượng đã bỏ chạy và để lại tại hiện trường.

Hàng hóa vi phạm.

Hàng hóa vi phạm.

Ngày 7/8, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy, Cục Hải quan Quảng Trị tổ chức lực lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại Km 62+100, Quốc lô 9 thuộc địa phận thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Tại đây, Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện vận tải mang BKS: 74D-000.99 khi đang di huyển từ hướng Lao Bảo về Đông Hà.

Khi thấy hiệu lệnh của lực lượng Hải quan, lái xe không chấp hành, lập tức quay đầu xe ô tô chạy lên hướng Lao Bảo.

Tổ công tác tổ chức truy đuổi đến Km 62+500, Quốc lộ 9 phát hiện các đối tượng đã vứt số hàng trên xe xuống đường, dừng phương tiện, rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tại đây, trước sự chứng kiến của người dân, lực lượng Hải quan kiểm tra thu giữ 10 thùng carton có chứa thuốc lá điếu nhãn hiệu RAISON ICE CAFE (50 cây/thùng, 10 bao/cây, 20 điếu/bao) do Hàn Quốc sản xuất, tổng số lượng 5.000 bao.

Hàng hóa vi phạm.

Tiếp tục kiểm tra trên sàn xe, lực lượng Hải quan thu giữ thêm 5 thùng carton chứa tổng số 2.500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu GEORGE KARELIAS AND SONS, do Hy Lạp sản xuất.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự xảy ra trong địa bàn kiểm soát Hải quan nhưng không thuộc thẩm quyền khởi tố của cơ quan Hải quan, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy đề nghị chuyển hồ sơ cho Công an huyện Hướng Hóa tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, cũng trên Quốc lộ 9, Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Quảng Trị đã phát hiện 2 vụ, vận chuyển 16.000 bao thuốc lá điếu ngoại các loại.

Cả 2 vụ việc này, Đội Kiểm soát Hải quan đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật, kiến nghị Công an huyện Hướng Hóa khởi tố vụ việc.

Quang Hùng

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/bo-chay-de-lai-7500-bao-thuoc-la-lau-132005.html