Bỏ chất gây ảo giác vào bia, 'gài độ' đánh bạc rồi cưỡng đoạt tài sản

Tổ chức dàn cảnh, dẫn dụ những người có tiền ăn nhậu chung rồi lén bỏ chất ma túy, thuốc ngủ vào bia cho họ uống, sau đó gài độ đánh bài thua để ép nạn nhân ký giấy nợ chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11/3 , TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tấn (còn gọi "Tuấn ba lá", SN 1978) 17 năm tù; Phạm Minh Trung (SN 1977) 14 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Yến (SN 1999, sống như vợ chồng với Tấn) 12 năm tù (cả 3 bị cáo đều ngụ quận Bình Tân) cùng Dương Hạnh Phúc (SN 1974, trú tại huyện Bình Chánh) 14 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Hai bị cáo Lê Thị Ngọc Mai (SN 1973, trú tại Đồng Tháp) và Nguyễn Thị Ca (SN 1975, trú tại quận Bình Tân) cùng 16 năm tù cho hai tội “Cưỡng đoạt tài sản và Đánh bạc”.

Liên quan vụ án, các bị cáo Lê Thị Hiền (SN 1963, ngụ Cần Thơ), Trần Tiến Anh (SN 1988), Nguyễn Thị Tuyết Nhi (SN 1994),cùng trú quận 12 và cùng lãnh 1 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Đồng thời buộc các bị cáo phải nộp phạt bổ sung từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo cấu thành tội như cáo trạng truy tố, bị cáo Tấn chủ mưu thực hiện còn những bị cáo khác là đồng phạm giúp sức, hành vi của các bị cáo là có tổ chức, chưa chiếm được tài sản là ngoài ý muốn nên cần xử nghiêm.

Nhóm đối tượng dùng thuốc gây ảo giác, gài độ nhằm cưỡng đoạt tài sản được dẫn giải đến tòa

Nhóm đối tượng dùng thuốc gây ảo giác, gài độ nhằm cưỡng đoạt tài sản được dẫn giải đến tòa

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, Nguyễn Thanh Tấn bàn với bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phạm Minh Trung, Nguyễn Thị Ca, Lê Thị Ngọc Mai và Dương Hạnh Phúc thực hiện kế hoạch kiếm những người quen có điều kiện kinh tế ăn nhậu chung, rồi lén bỏ chất ma túy Methamphetamine và Clonazepam gây ngủ và ảo giác vào bia cho họ uống.

Khi thuốc ngấm, Tấn cùng đồng bọn đưa những người này về căn nhà Tấn thuê ở quận Bình Tân. Sau đó dẫn dụ những người này tham gia đánh bạc ăn tiền rồi gian lận tráo bài để những người này thua, sau đó buộc các bị hại ký giấy nợ để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể vào cuối tháng 1/2019, nhóm Tấn gặp nhau để bàn bạc, “con mồi” đầu tiên các bị cáo nhắm tới là ông Nguyễn Hữu H. (ngụ Long An) chuyên sản xuất cửa nhôm, có điều kiện kinh tế, một người quen của Nguyễn Thị Ca.

Tấn lên kế hoạch bàn bạc phân công trong nhóm để dàn cảnh chiếm đoạt tiền của ông H. lấy lý do mua cửa nhôm số lượng lớn để dụ ông H. tới nhà Tấn. Tấn là người chuẩn bị thuốc gây ngủ và tiền đánh bạc. Chúng phân công Ca làm người liên lạc, Trung làm “chủ” công trình, Phúc làm chung với Trung, Mai làm “chủ đầu tư”, Yến giả làm cháu Mai.

Ngày 1/2/2019, Ca gọi điện cho ông H. nói sẽ đưa ông đi gặp chủ công trình để bàn ký hợp đồng mua cửa nhôm. Sau đó, ông H. đến chỗ hẹn gặp Trung, Phúc và Ca, Yến.

Trong khi đó tại nhà mình thuê, Tấn đưa thuốc ngủ và 250 triệu đồng cho Lê Thị Ngọc Mai rồi rời khỏi nhà. Mọi việc, Tấn sẽ chỉ đạo đàn em qua điện thoại.

Trưa cùng ngày, Ca, Trung và Dương Hạnh Phúc đưa ông H. tới nhà Tấn với mục đích gặp Mai “chủ đầu tư” công trình. Tại đây, Mai kêu ông H. dự tiệc tất niên. Lợi dụng ông H. sơ ý, Mai lén bỏ thuốc ngủ vào bia cho ông Hưng. uống. Khi “con mồi” ngấm thuốc, Yến, Ca rủ ông H. đánh bài ăn tiền cùng với Trung, Phúc.

Quá trình chơi bài, nhóm này đã dùng thủ đoạn gian lận, tráo bài khiến ông Hưng bị thua, phải vay tiền. Đồng bọn của Tấn nói gì ông H. cũng đồng ý.

Đến 6h chiều, việc đánh bài ngưng. Ca thông báo ông H. nợ Ca 300 triệu đồng, nợ Mai 150 triệu đồng và nợ Trung 800 triệu đồng. Tổng cộng ông Hưng nợ hơn 1,2 tỉ đồng.

Lúc này, Tấn điện thoại chỉ đạo qua điện thoại yêu cầu đàn em đóng cửa, ép nạn nhân viết và lăn tay vào giấy nợ. Do bị ép buộc, ông H. đã ký vào giấy xác nhận nợ.

Ngày hôm sau, ông H. đến vòng xoay An Lạc giao cho Ca 150 triệu đồng. Ca đưa lại cho Tấn, Tấn chia cho Mai 10 triệu đồng, Trung 2 triệu đồng, còn lại Tấn giữ hết.

Ngày 23/7/2019, ông H. đến Công an trình báo.

Các bị cáo đang nghe Tòa tuyên án

Cũng bằng thủ đoạn như trên, đầu tháng 3/2019, bọn chúng tiếp tục ép ông Nguyễn Duy Ch. viết giấy nợ cho bọn chúng hơn 8 tỉ đồng và cam kết bán thửa đất 700 m2 cho chúng. Sau đó, bọn chúng giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 700 m2 tại huyện Đức Hòa, Long An của ông Ch. Ông Chinh nhiều lần đòi lại “sổ đỏ” thì Tấn không đưa mà kêu phải đưa cho bọn chúng 150 triệu đồng thì mới trả nhưng ông Chinh không chịu.

Ngoài ra, vào ngày 22/7/2019, tại khu ẩm thực sinh thái Tháp Ngà – Bình Xuyên 2, thuộc huyện Nhà Bè. Tấn và đồng bọn tiếp tục dàn cảnh rủ ông Từ Quốc H. đánh bạc để chiếm đoạt tài sản nhưng chưa thực hiện được thì bị Công an phát hiện.

Bùi Phan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/bo-chat-gay-ao-giac-vao-bia-gai-do-roi-cuong-doat-tai-san-633534/