Bố cầu thủ Tiến Linh nói gì khi con trai được thay ra cuối hiệp 1?

'Tôi cho rằng, Linh được HLV trưởng thay ra phần vì chấn thương do đội bạn phạm lỗi, tôi tin chấn thương đó không nặng, vẫn thi đấu được, nhưng quan trọng hơn ông Park muốn đưa Linh ra nghỉ, tránh va chạm để hướng đến trận chung kết tới đây', bố cầu thủ Tiến Linh cho biết.

19h tối nay (7/12), trận bán kết thứ 2 trong khuôn khổ SEA games 30 giữa đội tuyển U22 Việt Nam và Campuchia được hàng triệu người hâm mộ chờ đợi, dõi theo.

Để có mặt tại trận bán kết, các học trò của HLV trưởng Park Hang – seo đã trải qua 3 trận đấu đầy khó khăn tại cuối vòng bảng. Đặc biệt, trận gặp Thái Lan vào chiều 5/12 khi chưa đầy 11 phút, tuyển Việt Nam bị dẫn trước 2 bàn thắng. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh và lối đá hợp lý, cầu thủ Tiến Linh ghi 2 bàn thắng cùng nghĩa với việc Thái Lan bị loại và tuyển Việt Nam nhất bảng B.

Trong hiệp thi đấu đầu tiên, nhiều lần Tiền Linh bị đội bạn phạm lỗi. Ảnh: Khám Phá

Trong hiệp thi đấu đầu tiên, nhiều lần Tiền Linh bị đội bạn phạm lỗi. Ảnh: Khám Phá

Trở lại với hiệp 1 của trận đấu bán kết tối nay, 2 lần tiền đạo quê Hải Dương bị cầu thủ đội bạn phạm lỗi khiến Tiến Linh nằm sân và cần sự trợ giúp của bác sĩ. Ngay thời khắc đó, ai cũng lo lắng và may mắn ít phút sau, Tiến Linh có thể tiếp tục vào sân thi đấu.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Tiến Quyền (bố Tiến Linh) thông tin, trước trận đấu tối nay với U22 Campuchia, Linh không điện về như mọi lần nhưng vợ chồng ông hiểu và ai cũng tin tối nay tuyển Việt Nam sẽ giành thắng lợi.

Niềm vui của tiền đạo quê Hải Dương sau khi ghi bàn thắng mở tỉ số cho trận bán kết. Ảnh: Zing

"Tôi cùng người thân trong gia đình không đánh giá thấp đội bạn ở trận bán kết. Nhưng khi đội tuyển U22 nước nhà đã vượt qua Indonesia, cầm hòa Thái Lan là tôi tin tuyển Việt Nam sẽ tiến sâu vào trong. Do đó, những trận thi đấu trước, vợ chồng tôi lo lắng, căng thẳng và áp lực. Tuy nhiên, trận đấu với Campuchia thì tôi thấy thoải mái", ông Quyền tâm sự.

Cũng theo người thân tiền đạo quê Hải Dương, thời gian gần đây Tiến Linh thi đấu tiến bộ, hiệu suất ghi bàn cao và để lại ấn tượng cho người hâm mộ. Do đó, ngay phút 20 trận bán kết, Tiến Linh đánh đầu ghi bàn thắng 1- 0 cho U22 Việt Nam, để rồi các cầu thủ Đức Chinh ghi tiếp 3 bàn thằng ấn định thắng lợi chung cuộc 4 - 0.

Bố mẹ cầu thủ Tiến Linh. Ảnh: Đ.Tùy

Chia sẻ về việc Tiến Linh được Ban huấn luyện thay ra cuối hiệp 1, ông Quyền cho biết: "Tôi cho rằng, Linh được HLV trưởng thay ra phần vì chấn thương do đội bạn phạm lỗi, tôi tin chấn thương đó không nặng, vẫn thi đấu được, nhưng quan trọng hơn ông Park muốn đưa Linh ra nghỉ, tránh va chạm để hướng đến trận chung kết tới đây.

Khi xem lại pha phạm lỗi của đội bạn khiến con trai nằm sân, tôi xót và lo lắng bất an. Có lần, thấy con nằm sân đau đớn vợ tôi không cầm được nước mắt. Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ chăm sóc, Linh tiếp tục thi đấu nên vợ chồng tôi yên tâm".

Trước khi đến với trận bán kết gặp đội U22 Campachia, các học trò của HLV trưởng người Hàn Quốc nằm tại bảng B và giành 4 trận thắng, 1 trận hòa với vị trí nhất bảng.

Vào 19h ngày 10/12 tới đây, trận chung kết giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia diễn ra. Đây cũng là trận chung kết sau 10 năm đội bóng nước nhà chờ đợi trong 1 kỳ SEA games.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bo-cau-thu-tien-linh-noi-gi-khi-con-trai-duoc-thay-ra-cuoi-hiep-1-20191207210422722.htm